[Video] Việt Nam trước nguy cơ mất thị trường lao động Hàn Quốc

Nếu tỷ lệ lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc không giảm thì nguy cơ đóng cửa thị trường xuất khẩu lao động Việt Nam sang nước này là có thể xảy ra.

Nếu tỷ lệ lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc không giảm thì nguy cơ đóng cửa thị trường xuất khẩu lao động Việt Nam sang nước này là có thể xảy ra.

Đây là những cảnh báo sớm từ phía Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc khi tỷ lệ lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp vẫn cao gấp hai lần tỷ lệ trung bình của 15 nước phái cử lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.

Một lần nữa, Việt Nam lại tự đặt mình vào nguy cơ mất một trong những thị trường xuất khẩu lao động hiệu quả nhất hiện nay.

(TTXVN/Vietnam+)