[Video] Việt Nam-Phần Lan: Mối quan hệ phát triển sâu rộng, toàn diện

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Phần Lan đang trải rộng trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, hợp tác phát triển, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ…

Vào ngày 25/1/1973, Việt Nam và Phần Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trải qua hơn 4 thập kỷ, đến nay, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Phần Lan đang trải rộng trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, hợp tác phát triển, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ…

Những năm gần đây, trao đổi thương mại giữa hai nước đạt mức tăng trưởng khá, với kim ngạch hai chiều năm 2017 đạt 458 triệu USD.

Với lợi thế phát triển về giáo dục cũng như công nghệ thông tin và truyền thông, Phần Lan đang tích cực thúc đẩy hợp tác vào Việt Nam trên những lĩnh vực này. Hiện nay đã có trên 500 sinh viên Việt Nam đang du học tại Phần Lan.

Đa số học sinh Việt Nam đang theo học các ngành công nghệ thông tin và quản trị kinh doanh.

Tình hữu nghị truyền thống cũng như tiềm năng, lợi thế hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Phần Lan sẽ là cơ sở, nền tảng đưa quan hệ Việt Nam-Phần Lan tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả hơn nữa trong tương lai./.

(Vietnam+)