[Video] Vụ nổ xe taxi tại Quảng Ninh là do tự sát bằng mìn

Đối tượng tự sát, gây ra vụ nổ xe taxi là Lê Thành, sinh năm 1966, từng có tiền án, tiền sự, bị nghiện ma túy, do bi quan về sức khỏe yếu đã quyết định tự sát bằng mìn.

Tối 3/10, ông Phạm Văn Kính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết bước đầu đã xác định được nguyên nhân gây ra vụ nổ xe taxi khiến 2 người tử vong vào chiều cùng ngày tại trung tâm thành phố này.

Nguyên nhân được cho là do một đối tượng nghiện ma túy, bi quan về sức khỏe đã tự sát bằng mìn tự tạo.

Đối tượng tự sát, gây ra vụ nổ xe taxi là Lê Thành (sinh năm 1966, ở khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả).

Đối tượng Thành đã từng có tiền án, tiền sự, bị nghiện ma túy, sức khỏe yếu được cho tại ngoại để chữa bệnh. Do Thành bi quan về sức khỏe nên đã quyết định tự sát.

Ngay trong tối ngày 3/10, tại nhà riêng của Thành, lực lượng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tra đã phát hiện bức thư tuyệt mệnh của Thành; thu giữ được dây mìn./.

(Vnews)