[Video] Xe container cắt nóc: Thủ đoạn tinh vi chở hàng quá tải

Nhằm trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng năng, toàn bộ nóc container đã được cắt bỏ, tạo nên một thùng chở hàng khổng lồ. Tuy nhiên, hành vi này đã không thể qua mắt được lực lượng chức năng.

Nhìn bên ngoài chiếc xe container này hầu như không có gì khác biệt so với những xe container khác.Tuy nhiên, toàn bộ nóc container đã được cắt bỏ, tạo nên một thùng chở hàng khổng lồ. Đây là một thủ đoạn hết sức tinh vi để chở quá tải nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Trước đó, vào ngày 12/4, chiếc xe này khi đang lưu thông từ thành phố Việt Trì, tỉnh phú Thọ đi xã thị xã Sơn Tây thành phố Hà Nội đã bị tổ công tác đặc biệt số 3 do Thiếu tá Phạm Văn Luyến, Phó đội trưởng Đội CSGT số 11 làm tổ trưởng phát hiện và tạm giữ.

[Phát hiện xe container "cắt nóc," chở quá tải gần 100 tấn cát vàng]

Lái xe khai nhận, phần thùng container đã được đem đi “độ” từ năm 2020. Đến thời điểm bị bắt giữ, chiếc xe đã gần 3 năm sử dụng trót lọt chiếc thùng ma thuật này. Qua kiểm tra, toàn bộ khối lượng xe là hơn 96 tấn, quá tải trọng gần 230%.

Theo lực lượng chức năng, với hành vi chở quá tải trên 150%, lái xe sẽ bị xử phạt 8-12 triệu đồng, chủ phương tiện là cá nhân sẽ bị xử phạt 18- 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1-5 tháng, buộc hạ phần hàng quá tải theo hướng dẫn của lực lượng chức năng./.

(Vietnam+)