[Video] Xuất khẩu gạo của Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn

Từ đầu năm đến nay, Việt Nam mới xuất khẩu được hơn 1 triệu tấn gạo các loại, giảm trên 250.000 tấn so với cùng kỳ 2014, với giá trị 445,6 triệu USD.
[Video] Xuất khẩu gạo của Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn ảnh 1Bốc xếp gạo tại Xí nghiệp chế biến lương thực cao cấp Tân Túc, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)

Tính đến ngày 15/4 - thời điểm kết thúc mua tạm trữ vụ đông xuân 2014 - 2015, đại diện Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), cho biết các doanh nghiệp sẽ hoàn thành kế hoạch mua 1 triệu tấn quy gạo tạm trữ theo đúng tiến độ.

Cụ thể, các doanh nghiệp đã mua được hơn 994 nghìn tấn quy gạo, đạt hơn 99% kế hoạch. Còn ngày cuối cùng với số lượng chưa tới 6.000 tấn là nằm trong khả năng mua của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, tình hình xuất khẩu gạo vẫn đang tiếp tục gặp khó khăn. Từ đầu năm đến nay, Việt Nam mới xuất khẩu được hơn 1 triệu tấn gạo các loại, giảm trên 250.000 tấn so với cùng kỳ 2014, với giá trị 445,6 triệu USD.

Hiện lượng gạo xuất khẩu vẫn chủ yếu từ các hợp đồng đã ký kết, trong khi hợp đồng mới với số lượng lớn hầu như không có./.

(Vnews)