[Videographics] Cuba được lợi gì khi tái lập quan hệ với Mỹ?

Kể từ khi nối lại quan hệ ngoại giao đầy đủ, Mỹ đã loại Cuba khỏi danh sách tài trợ khủng bố và dỡ bỏ những hạn chế về du lịch, thương mại và truyền thông.
[Videographics] Cuba được lợi gì khi tái lập quan hệ với Mỹ? ảnh 1Lễ thượng cờ Cuba trước Đại sứ quán Cuba ở thủ đô Washington (Mỹ) ngày 20/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cuba và Mỹ đã bắt đầu bình thường hóa quan hệ vào tháng 12/2014. Đến tháng 7/2015, hai nước đồng ý nối lại quan hệ ngoại giao đầy đủ sau 54 năm gián đoạn.

Tiến trình này đã đạt được bước đi quan trọng từ tháng 5/2015 khi Mỹ loại Cuba khỏi danh sách tài trợ khủng bố. Đi kèm theo đó là việc dỡ bỏ những hạn chế về du lịch, thương mại và truyền thông giữa hai nước. Ví dụ, du khách Mỹ có thể đem về số h​àng hóa Cuba trị giá 400 USD.

Song song với việc cải thiện quan hệ với Mỹ, Chủ tịch Cuba Raul Castro cũng đã tiến hành nhiều bước đi cải tổ như mở cửa khu vực kinh tế tư nhân, khuyến khích tự chủ hơn trong nông nghiệp.

Hiện Cuba vẫn phải nhập khẩu nhiều h​àng hóa thiết yếu, nhưng tất cả sẽ được thay đổi trong tương lai không xa./.

(Vietnam+)