Đo thân nhiệt hành khách tại sân bay để phát hiện Ebola

[Videographics] Đo thân nhiệt tại sân bay để phát hiện Ebola

Các sân bay trên khắp thế giới hiện đã đưa vào sử dụng nhiệt kế hồng ngoại không cần tiếp xúc để xác định các hành khách có thể đang mang trong mình virus Ebola.

Các sân bay trên khắp thế giới hiện đã đưa vào sử dụng nhiệt kế hồng ngoại không cần tiếp xúc để xác định các hành khách có thể đang mang trong mình virus Ebola.

Thân nhiệt của hành khách được kiểm tra tại cửa đến trước khi kết luận về nguy cơ mang mầm bệnh. Nếu thân nhiệt vượt quá 38,6 độ C, hành khách sẽ được kiểm tra kỹ càng hơn trước khi quyết định có cần cách ly hay không.

Thiết bị, đôi khi còn được gọi là nhiệt kế trán này, đo thân nhiệt của người khi người vận hành lướt cực dò cảm ứng qua trán hành khách, ngang qua động mạch thái dương.

Cơ thể con người, cũng như các vật thể khác, phát ra tia hồng ngoại với nhiều bước sóng khác nhau phụ thuộc vào nhiệt độ của bản thân. Thiết bị cảm ứng của nhiệt kế sẽ phát ra tín hiệu điện khi bị những tia hồng ngoại này kích thích.

Tín hiệu được khuếch đại và chuyển thành tín hiệu số, chỉ ra chính xác thân nhiệt của con người.

Một số sân bay đã lắp đặt các camera cảm ứng nhiệt có khả năng đo thân nhiệt hành khách từ khoảng cách xa hơn. Tuy nhiên các camera này cho kết quả không chính xác như nhiệt kế, và chỉ nên được sử dụng như một thiết bị bổ sung, thay vì là phương pháp chẩn đoán duy nhất./.

(Vietnam+)