Mỗi năm nước Mỹ có 30.000 người chết do súng đạn

[Videographics] Mỗi năm Mỹ có 30.000 người chết do súng đạn

Mỹ hiện đang sở hữu khoảng 270-310 triệu khẩu súng, nghĩa là trung bình mỗi người có một khẩu súng và mỗi năm ở quốc gia này có tới 30.000 người chết do bạo lực liên quan tới súng đạn.

Khoảng 1/3 số hộ gia đình ở Mỹ có người sở hữu ít nhất một khẩu súng. Mỹ hiện đang sở hữu số súng kỷ lục là 270 đến 310 triệu khẩu, tức trung bình mỗi người có một khẩu súng.

Mỗi năm khoảng 30.000 người chết do bạo lực liên quan tới súng đạn ở Mỹ. Các vụ xả súng bắn nhiều người ở nơi công cộng đang diễn ra ngày càng phổ biến, khiến người Mỹ tranh cãi về các đạo luật liên quan tới súng đạn.

[Videographics] Mỗi năm Mỹ có 30.000 người chết do súng đạn ảnh 1Người dân Mỹ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng ở Orlando ngày 12/6. (Nguồn: EPA/TTXVN)
(Vietnam+)