[Videographics] Ngọn nguồn của cuộc xung đột tại Ukraine

Ukraine bị chia rẽ sâu sắc theo 2 phe, gồm những người theo chủ nghĩa thân châu Âu sống ở phía Tây và những người theo chủ nghĩa thân Nga sống ở phía Đông đất nước.
[Videographics] Ngọn nguồn của cuộc xung đột tại Ukraine ảnh 1Cảnh đổ nát sau vụ nã pháo tại thành phố Mariupol thuộc tỉnh Donesk, miền Đông Ukraine ngày 24/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ukraine là một quốc gia còn tương đối trẻ, nhưng lịch sử phong phú của nó đã hình thành từ cách đây hàng nghìn năm (xem videographics bên dưới).

Đất nước này đã trở thành một quốc gia độc lập vào năm 1991, sau khi Liên bang Xô viết tan rã. Nhưng từ trước đó, gốc rễ của sự xung đột đã kìm giữ quốc gia mới này, với dân số bị chia rẽ sâu sắc theo 2 phe: Những người theo chủ nghĩa thân châu Âu sống ở phía Tây và những người theo chủ nghĩa thân Nga sống ở phía Đông.

Cộng đồng những người thân Nga chủ yếu sống tại các khu vực khai thác khoáng sản ở Donbass và ở Crimea. Bán đảo Crimea đã trở thành một phần lãnh thổ Ukraine vào năm 1954, rồi sau đó được tuyên bố sáp nhập vào Nga hồi tháng 3/2014.

Sau đó, lực lượng ly khai cũng tuyên bố thành lập "nước cộng hòa nhân dân" tại hai khu vực vùng Donbass.

Khắp châu Âu hiện nay đều có thể cảm nhận ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Mokva đã nhiều lần đe dọa sẽ cắt nguồn cung ứng khí đốt của Nga qua đường ống chạy qua Ukraine vào Liên minh châu Âu.

Những lệnh trừng phạt ăn miếng trả miếng giữa EU và Nga đã gây ra một cú sốc lớn đối với ngành nông nghiệp và công nghiệp châu Âu.

Thường dân cũng bị cuốn vào sự tranh chấp này. Tháng 7/2014, một máy bay chở khách bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur đã bị bắn rơi trên lãnh thổ của lực lượng nổi dậy chiếm giữ ở miền đông Ukraine, khiến tất cả 298 người trên máy bay thiệt mạng.

Hơn 4.000 người đã thiệt mạng trong giao tranh xảy ra từ tháng 4 đến tháng 11/2014 ở Ukraine. Hơn 824.000 người Ukraine đã phải rời bỏ nhà cửa của họ./.

(Vietnam+)