[Videographics] Ứng dụng lợi hại của dữ liệu lớn trong bóng đá

Khoảng cách di chuyển, số pha ghi bàn, những chuyển động và kỹ năng của các cầu thủ bóng đá hàng đầu được ghi lại và phân tích với độ chính xác cực cao tại các buổi tập, trong và sau mỗi trận đấu.

Khoảng cách di chuyển, số pha ghi bàn, những chuyển động và kỹ năng của các cầu thủ bóng đá hàng đầu được ghi lại và phân tích với độ chính xác cực cao tại các buổi tập, trong và sau mỗi trận đấu.

Thống kê học là một công cụ quan trọng trong hành trình tìm kiếm hiệu suất thi đấu cao hơn, những chiến thuật phù hợp, cũng như xác định những tài năng trẻ và ra quyết định trên thị trường chuyển nhượng.

Ngày nay, nhiều công ty đang tập trung chuyên môn vào thu thập và xử lý dữ liệu, ký kết những hợp đồng béo bở với các câu lạc bộ, các liên đoàn thể thao, các kênh truyền hình và công ty cá cược thể thao.

Có hai cách thu thập dữ liệu trong bóng đá:

Thứ nhất là phương pháp quang học: Các camera sẽ theo dõi trái bóng, cầu thủ và trọng tài theo thời gian thực ở tốc độ lên đến 50 hình một giây.

Máy tính đặt xung quanh sân cỏ phân tích dữ liệu bằng các thuật toán, qua đó đánh giá chiến thuật - sự phân bổ vị trí và các khu vực hoạt động chính - và dữ liệu cá nhân - khoảng cách di chuyển, tốc độ, cường độ di chuyển. Tất cả được chuyển thành số liệu thống kê.

Phương pháp thứ hai là dùng hệ thống nhúng. Các cầu thủ được kết nối với những bộ cảm biến giống như hệ thống định vị GPS.

Tốc độ và vị trí của họ liên tục được tính toán. Các cầu thủ cũng có thể đeo thiết bị đo nhịp tim, hoạt động cơ bắp và nhiệt độ cơ thể.

Mục đích từ việc gom dữ liệu theo phương pháp này là để cá nhân hóa các buổi tập cho mỗi cầu thủ, tránh chấn thương trong khi thi đấu, quyết định thời điểm thay cầu thủ và điều chỉnh các chiến thuật trận đấu.

Dữ liệu chỉ có giá trị khi được phân tích. Các nhà phân tích dữ liệu làm việc liên tục trong và sau các trận đấu.

[Nhìn lại một năm sau vụ 'siêu bom tấn' Neymar: Ai được, ai mất?]

Họ hiện là một phần không thể tách rời khỏi đội ngũ nhân viên của các câu lạc bộ chuyên nghiệp và đóng vai trò quan trọng ngang với huấn luyện viên cũng như huấn luyện viên hình thể.

Nhìn lại 5 vụ mua bán cầu thủ ấn tượng nhất của mùa chuyển nhượng 2018

Với các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, mùa bóng mới đã thực sự bắt đầu kể từ khi thị trường chuyển nhượng cầu thủ mở cửa. Tại đây, họ sẽ cạnh tranh nhau để giành lấy chữ ký của những cầu thủ "chất lượng."

Đến nay, nhiều bản hợp đồng đã được ký, cho thấy sự chạy đua khốc liệt trên thị trường. Sau đây là 5 vụ mua bán cầu thủ được cho là ấn tượng nhất, có khả năng tác động đến thành tích thi đấu của câu lạc bộ chủ quản mùa giải tới.

1. Cristiano Ronaldo (quốc tịch Bồ Đào Nha), chuyển từ Real Madrid (Tây Ban Nha) đến Juventus (Italy) với giá 100 triệu euro (117 triệu USD)

[Videographics] Ứng dụng lợi hại của dữ liệu lớn trong bóng đá ảnh 1Tuyển thủ Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo (giữa). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sự kết thúc của triều đại Ronaldo tại Real Madrid đã khiến thế giới bóng đá bất ngờ. Cầu thủ 33 tuổi này đã ám chỉ về khả năng rời khỏi câu lạc bộ của Tây Ban Nha sau khi anh giành danh hiệu vô địch Champion League lần thứ 3 liên tiếp cùng với Real, nhưng không ai có thể nghĩ rằng anh lại chuyển đến Italy.

Sự xuất hiện của cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Champion League chắc chắn sẽ thúc đẩy tham vọng của đội bóng thành Turin, khi đã 22 năm, kể từ lần cuối cùng họ giành danh hiệu vô địch giải đấu danh giá hàng đầu ở cấp CLB năm 1996.

Nhiều người cho rằng thời gian thi đấu bóng đá đỉnh cao của Ronaldo đã kết thúc, nhưng những gì anh thể hiện gần đây lại cho thấy một kết quả khác hoàn toàn.

Đội trưởng của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha đã ghi 44 bàn thắng cho Real Madrid trong tất cả các trận đấu thuộc mùa giải vừa qua, trước khi anh góp phần đáng kể đưa Bồ Đào Nha vượt qua vòng đấu bảng World Cup 2018, trong đó có cú hat-trick ấn tượng vào lưới Tây Ban Nha.

Sự có mặt của Ronaldo chắc chắn sẽ mang lại những hiệu ứng đáng kể cho Bà Đầm già, kể cả trong và ngoài sân cỏ.

2. Gianluigi Buffon (quốc tịch Italy), chuyển từ Juventus (Italy) đến Paris Saint-Germain (Pháp), chuyển nhượng tự do

[Videographics] Ứng dụng lợi hại của dữ liệu lớn trong bóng đá ảnh 2Thủ môn Italy Gianluigi Buffon. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Khi Ronaldo đã giành được chức vô địch Champion League lần thứ 3 liên tiếp, Buffon hy vọng anh sẽ giành được một danh hiệu nổi tiếng, cho lần đầu tiên anh thi đấu bên ngoài đất nước hình chiếc ủng.

Thủ thành 40 tuổi dự kiến sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu của mình vào cuối mùa giải trước, nhưng tham vọng của PSG khiến anh thay đổi ý định.

Buffon sẽ không được thi đấu 3 trận đầu tiên tại Champion League mùa giải tới, sau khi phải nhận thẻ đỏ vì đã phản ứng với quyết định của trọng tài cho phép Real được hưởng quả phạt đền 11m vào phút cuối trận tứ kết lượt về hồi tháng Tư vừa qua.

Với khả năng và kinh nghiệm của mình, Buffon nhiều khả năng sẽ được bắt chính tất cả các trận đấu lớn của PSG. Ligue 1 - với chất lượng và tính cạnh tranh thấp hơn, sẽ phù hợp cho Buffon trong giai đoạn cuối của sự nghiệp.

3. Alisson (quốc tịch Brazil), chuyển từ AS Roma (Italy) đến Liverpool (Anh), với giá 72,5 triệu euro (84,85 triệu USD)

Bất chấp việc trước đó Alisson đã bị chấn thương, màn trình diễn thảm họa của Loris Karius trong trận chung kết Champion League đã giúp chỉ ra một vấn đề mà Livepool đang phải đối mặt trong nhiều năm qua - đó là phải có một thủ môn chất lượng.

Huấn luyện viên Jurgen Klopp từ lâu đã cho thấy sự quan tâm đặc biệt của mình dành cho thủ môn số 1 của đội tuyển Brazil. Cầu thủ 25 tuổi này đã rời AS Roma ngay sau World Cup 2018 với bản hợp đồng kỷ lục thế giới dành cho một thủ môn.

Những người hâm mộ của Liverpool bây giờ đang nuôi hy vọng rằng Alisson có thể giúp đội bóng của họ giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 29 năm.

4. Riyad Mahrez (Algeria), chuyển từ Leicester (Anh) đến Manchester City (Anh), với giá 67,5 triệu euro (79 triệu USD)

[Videographics] Ứng dụng lợi hại của dữ liệu lớn trong bóng đá ảnh 3Cầu thủ Riyad Mahrez tại lễ trao giải Cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất năm ở Abuja, Nigeria ngày 5/1/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Câu lạc bộ Manchester City của Pep Guardiola vẫn sẽ ưu tiên giành danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng mùa bóng tới, cho dù đã thống trị tuyệt đối giải đấu này trong năm qua.

Các ông chủ đến từ Abu Ahabi đã không ngừng rót tiền vào ngân sách chuyển nhượng của nửa xanh thành Manchester và đã mang về bản hợp đồng với Mahrez từ Leicester sau khi đã không thể có được cầu thủ này từ “Những chú cáo” hồi tháng Một vừa qua.

Mặc dù có mức giá chuyển lượng không hề thấp, nhưng có thể khẳng định rằng Mahrez khó có thể cạnh tranh được vị trí với Leroy Sane, David Silva và Bernardo Silva. Nhưng anh sẽ giúp đội bóng của Guardiola có thêm sự lựa chọn chất lượng trên hàng công và giúp Manchester City trở thành đội bóng có chất lượng đội hình tốt nhất châu Âu hiện nay.

5. Thomas Lemar (Pháp), chuyển từ Monaco (Pháp) đến Atletico Madrid (Tây Ban Nha) với giá 100 triệu euro (117 triệu USD)

[Videographics] Ứng dụng lợi hại của dữ liệu lớn trong bóng đá ảnh 4Pha tranh bóng bổng quyết liệt giữa cầu thủ Thomas Lemar (trái, phía trên) của Pháp và Simon Kjaer (phải, phía trên) của Đan Mạch trong trận đấu ở bảng C World Cup 2018 diễn ra ở Moskva, Nga ngày 26/6. (Ảnh: THX/TTXVN)

Với bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Atletico Madrid, Lemar đã đạt được thoả thuận chuyển đến câu lạc bộ thành Madrid từ Monaco chỉ 2 ngày trước khi World Cup 2018 bắt đầu.

Cầu thủ 22 tuổi gốc Guadeloupe này chỉ được chơi duy nhất một trận trong số các trận đấu của Les Bleus tại cúp Thế giới lần này (trận hòa với Đan Mạch ở vòng đấu bảng) và chỉ có được 3 bàn thắng trong 38 trận ở cấp độ câu lạc bộ mùa giải trước.

Tuy nhiên, Lemar được nhìn nhận là một cầu thủ tài năng và đã thể hiện phong độ xuất sắc trong năm 2017, trước khi gặp một loạt chấn thương, khiến anh không thể hiện được nhiều mùa giải qua.

Với Lemar, Atletico Madrid không giấu tham vọng cạnh tranh sòng phẳng với Real Madrid và Barcelona tại La Liga./.

(Vietnam+)