Việc làm giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng

"Ngày hội việc làm hoà nhập người khuyết tật" thu hút được hàng trăm người khuyết tật tại Hà Nội đến để tư vấn việc làm, học nghề…
Ngày 13/4, Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên (Thành đoàn Hà Nội) tổ chức "Ngày hội việc làm hoà nhập người khuyết tật lần II" và thu hút được hàng trăm người khuyết tật trên địa bàn Hà Nội đến để được tư vấn về việc làm, học nghề…

[Thêm cơ hội việc làm cho người khuyết tật Hà Nội]

Ngày hội được tổ chức với nhiều nội dung có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo cơ hội tìm kiếm việc làm cho người khuyết tật hưởng ứng Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4.

Mục đích của ngày hội là nhằm thúc đẩy sự quan tâm của toàn xã hội, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên đối với việc hướng nghiệp, dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên khuyết tật.

Ngày hội việc làm đa thu hút sự tham gia của trên 30 đơn vị là các doanh nghiệp, các trung tâm học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, các cơ sở sản xuất của người khuyết tật…. Chỉ tiêu tuyển dụng là từ 200-250 lao động, tuyển sinh trên 300 người.

Bên cạnh các hoạt động tuyển sinh, tuyển dụng, ngày hội còn có toạ đàm “Cơ hội việc làm cho người khuyết tật,” tập huấn "Thanh niên khuyết tật với nghề nghiệp, việc làm" với những nội dung về các kỹ năng tìm kiếm việc làm cho người khuyết tật và các chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến người khuyết tật…

Phát biểu khai mạc ngày hội, bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh niên Hà Nội cho biết: “Ngày hội là sân chơi bổ ích, là nơi gặp gỡ giao lưu, chia sẻ của các bạn thanh niên khuyết tật, giúp các bạn có thêm niềm tin, bản lĩnh, nghị lực để vượt qua những trở ngại, khó khăn trong cuộc sống và vươn lên hòa nhập cộng đồng.”

“Ngày hội việc làm Hoà nhập người khuyết tật” đã trở thành hoạt động thường niên mỗi năm tổ chức một lần của Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh niên Hà Nội. Năm 2012, lần đầu tiên ngày hội được tổ chức đã giúp hơn 80 người khuyết tật tìm được việc và hơn 100 người khuyết tật được tuyển sinh học nghề.

[Người đẹp khuyết tật: Tự tin hòa nhập cộng đồng]

Đặc biệt, cũng nhẳm hưởng ứng ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4, cuộc thi nét đẹp người khuyết tật với tên gọi “Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết 2013” sẽ được tổ chức vào tối ngày 14/4. Chương trình mong muốn đưa ra thông điệp về cái đẹp trong sự đa dạng, không phụ thuộc vào một “cơ thể hoàn thiện” mà nằm ở nghị lực, trí tuệ, sự tự tin và những tài năng tiềm ẩn bên trong mỗi con người./.

Cả nước hiện nay có khoảng 5,3-5,5 triệu người khuyết tật; trong đó có 2-3 triệu người có khả năng lao động. Thống kê cho thấy 97% người khuyết tập không có nghề hoặc tay nghề thấp và tỷ lệ sống ở nông thôn lớn, 37% người khuyết tật thuộc hộ nghèo./.
Hồng Kiều (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục