Việc Nga gia nhập WTO là một bước đi quan trọng

Về lâu dài, gia nhập WTO sẽ giúp nâng cao sức cạnh tranh tổng thể của Nga, có lợi cho Nga trong việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế.
Nga chính thức trở thành thành viên thứ 156 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 22/8, kết thúc chặng đường đàm phán gian nan về việc gia nhập tổ chức này, đồng thời cũng mở ra cục diện mới cho Nga tiếp tục hội nhập nền kinh tế thế giới, tạo cơ hội mới thúc đẩy xây dựng hệ thống thương mại đa phương công bằng và hiệu quả hơn.

Trước mắt, Nga có thể sẽ chưa được hưởng lợi ngay sau khi gia nhập WTO mà ngược lại các ngành chế tạo như công nghiệp nhẹ, nông nghiệp, tài chính, ôtô và hàng không sẽ chịu sức ép to lớn.

Tuy nhiên, nhìn về lâu dài, việc gia nhập WTO sẽ giúp nâng cao sức cạnh tranh tổng thể của Nga, có lợi cho Nga điều chỉnh cơ cấu kinh tế và chuyển dịch mô hình tăng trưởng kinh tế. Đây là điều rất quan trọng đối với nước Nga trong việc tìm kiếm mô hình phát triển mới, thay đổi mô hình tăng trưởng kinh tế dựa vào tài nguyên trong những năm gần đây.

Trong thời đại toàn cầu hóa kinh tế, Nga nhận thấy sâu sắc rằng một nền kinh tế tách biệt và khép kín là không thể lớn mạnh thực sự.

Tổng thống Nga Putin đề xuất việc phấn đấu đưa nền kinh tế Nga vào trong tốp năm nền kinh tế đứng đầu thế giới trong 10 năm tới, chỉ có thực sự hội nhập vào nền kinh tế thế giới mới có hy vọng thực hiện mục tiêu này.

Việc Nga gia nhập WTO cho thấy tổ chức này đã đưa nền kinh tế quan trọng cuối cùng vào quy chế thương mại quốc tế. Mặc dù có không ít người hoài nghi về cơ chế hoạt động của WTO do vòng đàm phán Doha kéo dài chưa có hồi kết, nhưng WTO vẫn là cơ chế thương mại đa phương và hiệu quả nhất hiện nay. Việc Nga gia nhập WTO chắc chắn sẽ tiếp thêm luồng sinh khí mới cho thương mại quốc tế.

Ngoài ra, việc Nga gia nhập WTO cũng sẽ làm thay đổi kết cấu trong hệ thống thương mại đa phương, góp phần điều phối lập trường của các nước Nhóm những nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) trong vòng đàm phán Dôha, giữ gìn lợi ích của các nền kinh tế mới nổi, tiếp thêm sức sống mới cho xây dựng hệ thống thương mại đa phương và quản lý kinh tế toàn cầu.

[Ông Obama đưa ra cảnh báo khi Nga gia nhập WTO]

Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Nga, cũng sẽ giành được cơ hội phát triển từ sự gia nhập WTO của Nga. Trên thực tế, việc Nga gia nhập WTO là một đề tài mới cho cả hai bên, đòi hỏi hai bên nghiêm túc nghiên cứu sự hợp tác kinh tế-thương mại song phương trong tình hình mới.

Ngoài những lợi ích như quy mô thương mại song phương sẽ mở rộng do thuế quan hạ thấp, cùng tuân thủ quy chế thương mại chung khiến tranh chấp được giải quyết suôn sẻ hơn, điều quan trọng nhất mang lại cho quan hệ kinh tế, thương mại Trung-Nga từ việc Nga gia nhập WTO là môi trường thương mại và đầu tư của Nga được cải thiện, điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao trình độ và chất lượng hợp tác giữa hai nước./.

PV (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục