​'Việc tăng số ca nhiễm COVID-19 phản ánh một định nghĩa bao quát hơn'

Ông Jasarevic cho hay cơ quan y tế của Liên hợp quốc này đang tìm kiếm "sự rõ ràng hơn" từ Trung Quốc về những cập nhật gần đây đối với sự định nghĩa ca nhiễm và báo cáo về sự bùng phát COVID-19.
Bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới điều trị tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 12/2. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới điều trị tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 12/2. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, các quan chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 13/2 cho biết việc tăng số ca nhiễm viêm đường hô hấp cấp từ chủng mới của virus corona COVID-19 (nCoV) mới tại Trung Quốc phản ánh một "định nghĩa bao quát hơn" của dịch bệnh gây chết người này.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn WHO Tarik Jasarevic nêu rõ: "Sự hiểu biết của chúng ta hiện nay về sự định nghĩa ca nhiễm mới sẽ mở rộng phạm vi, và bao gồm không chỉ các ca được phòng thí nghiệm xác nhận mà còn cả các ca được chẩn đoán về mặt lâm sàng dựa trên các triệu chứng và sự tiếp xúc."

Ông Jasarevic cho hay cơ quan y tế của Liên hợp quốc này đang tìm kiếm "sự rõ ràng hơn" từ Trung Quốc về những cập nhật gần đây đối với sự định nghĩa ca nhiễm và báo cáo về sự bùng phát COVID-19.

[Quân đội Trung Quốc điều bổ sung 2.600 y, bác sỹ chi viện cho Vũ Hán]

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 12/2 cảnh báo rằng “còn quá sớm” để nói liệu dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đã đạt đỉnh hay chưa hoặc khi nào có thể chấm dứt dịch bệnh này.

Bình luận trên được đưa ra sau khi số ca mắc mới có dấu hiệu giảm.

Trao đổi với báo giới, người đứng đầu chương trình y tế khẩn cấp của WHO, Michael Ryan nêu rõ: “Tôi cho rằng còn quá sớm để cố gắng dự đoán ngay bây giờ về thời điểm khởi đầu, đỉnh điểm và kết thúc của dịch bệnh”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục