Việc Triều Tiên quay lại văn phòng liên lạc giúp giảm nhẹ căng thẳng

Hàn Quốc hy vọng việc một số nhân viên Triều Tiên quay trở lại làm việc tại Văn phòng liên lạc chung liên Triều sẽ giúp tạo điều kiện cho việc thực thi một thỏa thuận quân sự song phương.
Việc Triều Tiên quay lại văn phòng liên lạc giúp giảm nhẹ căng thẳng ảnh 1Văn phòng liên lạc chung liên Triều ở thành phố biên giới Kaesong, Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 25/3, quân đội Hàn Quốc hy vọng việc một số nhân viên Triều Tiên quay trở lại làm việc tại Văn phòng liên lạc chung liên Triều ở thành phố biên giới Kaesong sẽ giúp tạo điều kiện cho việc thực thi một thỏa thuận quân sự song phương nhằm giảm nhẹ căng thẳng và xây dựng lòng tin.

Một quan chức quân sự giấu tên cho biết: "Chúng tôi hy vọng trong bối cảnh nhân viên Triều Tiên đang trở lại văn phòng, việc thực thi thỏa thuận quân sự sẽ được xúc tiến bình thường."

Triều Tiên dường như thờ ơ với thỏa thuận quân sự sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai thất bại hồi tháng trước ở Hà Nội.

[Bình Nhưỡng điều nhân sự trở lại văn phòng liên lạc liên Triều]

Với việc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Washington và Bình Nhưỡng tiếp tục rơi vào bế tắc, hiện dấy lên quan ngại về việc liệu Seoul có sẵn sàng thực thi thỏa thuận quân sự liên Triều, vốn quy định một loạt biện pháp xây dựng lòng tin và kiểm soát vũ khí, hay không.

Thỏa thuận này bao gồm kế hoạch tiến hành một dự án liên Triều nhằm khai quật hài cốt binh sĩ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên tại Khu Phi quân sự (DMZ) từ tháng 4-10 tới.

Ông Roh Jae-cheon, phó phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cho biết bộ này sẽ đưa ra các biện pháp chi tiết để đảm bảo dự án khai quật được tiến hành theo đúng kế hoạch.

Hàn Quốc cũng đang thúc đẩy việc thực hiện đàm phán quân sự với Triều Tiên trong tháng này. Hiện Bình Nhưỡng chưa phản hồi trước lời đề nghị này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục