"Viện Công nghệ châu Á sẽ sát cánh cùng VN"

Giám đốc chi nhánh Viện Công nghệ châu Á tại Việt Nam (AIT-VN) Tej Bunnag khẳng định AIT-VN cam kết sẽ tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế thông qua công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Giám đốc chi nhánh Viện Công nghệ châu Á tại Việt Nam (AIT-VN) Tej Bunnag khẳng định AIT-VN cam kết sẽ tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế thông qua công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
 
"Trong những năm qua, nền kinh tế Việt Nam liên tục phát triển, đòi hỏi nhu cầu về nhân lực, đặc biệt là nhân lực cấp cao cũng không ngừng tăng lên. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào việc giúp Việt Nam phát triển nguồn nhân lực thông qua các chương trình đào tạo nâng cao, và đây chính là trọng tâm của quan hệ đối tác giữa AIT và Việt Nam," ông Tej Bunnag phát biểu tại lễ khai trương AIT-VN ngày 17/4.
 
AIT có mặt tại Việt Nam từ năm 1993 với việc thành lập Trung tâm Viện Công nghệ châu Á tại Hà Nội. Quyết định đổi tên Trung tâm thành Viện Công nghệ châu Á tại Việt Nam là một bước chuyển lớn, đánh dấu sự phát triển không ngừng của AIT tại đây.
 
Trong 16 năm qua, AIT-VN đã tiến hành hàng ngàn chương trình đào tạo sau đại học và bồi dưỡng chuyên môn chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế cho hàng chục ngàn học viên Việt Nam và cả các nước châu Á khác. Khoảng 2,000 học viên Việt Nam (thạc sỹ và tiến sỹ) tốt nghiệp AIT hiện đang giữ các vị trí quan trọng trong các tổ chức khác nhau trên cả nước.
 
Có mặt tại lễ khai trương, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá cao những đóng góp của AIT đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam.
 
Phó Thủ tướng bày tỏ hy vọng AIT, tổ chức quốc tế thực hiện công tác đào tạo đầu tiên có mặt tại Việt Nam, sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình và thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam.
 
AIT được thành lập năm 1959 với trụ sở chính tại Bangkok, Thái Lan. Học viện quốc tế này chuyên về đào tạo sau đại học cho sinh viên đến từ hàng chục quốc gia trên thế giới trong các lĩnh vực kỹ nghệ, công nghệ cao, môi trường cho phát triển bền vững, quản lý và hoạch định. Ngoài Việt Nam, AIT còn có một chi nhánh nữa tại Indonesia./.
 
Hoàng Nhương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục