Viên kim cương màu cam lớn nhất được bán đấu giá

Nhà đấu giá Christie thông báo sẽ bán đấu giá viên kim cương màu cam lớn nhất vào tuần tới với mức giá từ 17-20 triệu USD.
Viên kim cương màu cam lớn nhất được bán đấu giá ảnh 1Viên kim cương "Cam" hình trái lê nặng 14,82 carat . (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, nhà đấu giá Christie tại Geneva vừa thông báo sẽ bán đấu giá viên kim cương màu cam lớn nhất vào tuần tới với mức giá dự kiến 17-20 triệu USD cho viên đá quý này.

Jean-Marc Lunel, người đứng đầu bộ phận đồ trang sức bán đấu giá tại Christie ở Geneva cho biết đây thực sự là một viên đá quý đặc biệt "sống động" với một màu sắc mãnh liệt có thể hấp thu và phản chiếu ánh sáng trên tất cả bề mặt của nó. Viên kim cương màu cam lớn nhất thế giới này nặng 14,82 carat và có hình dáng cỡ một quả hạnh.

Viên kim cương này được tìm thấy ở Nam Phi nhưng tên của người bán vẫn chưa được Christie tiết lộ.

Kim cương màu cam tinh khiết, hay còn gọi là "kim cương lửa", đặc biệt hiếm trong tự nhiên và rất ít được mang ra bán đấu giá. Những viên kim cương màu cam trước đó được bán lớn nhất cũng không quá 6 carat.

Phiên bán đấu giá viên kim cương màu cam lớn nhất này dự kiến được tổ chức vào ngày 5/11. Ngày hôm sau, nhà đấu giá đối thủ Sotheby cũng sẽ chào bán đấu giá viên kim cương hồng "Pink Star" khác nặng 59,6 carat với mức giá chào bán lên tới 60 triệu USD.

Thành phố Geneva của Thụy Sĩ là một trong ba trung tâm đấu giá kim cương và các loại đồ trang sức lớn nhất thế giới, thu hút các nhà sưu tập giàu có từ các nơi trên thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục