Viện Lập pháp Đài Loan nhượng bộ người biểu tình

Chủ tịch Viện Lập pháp Đài Loan Wang Jin-pyng đã đưa ra nhượng bộ trước các yêu cầu của sinh viên biểu tình.

Theo AFP, ngày 6/4, Chủ tịch Viện Lập pháp Đài Loan (Trung Quốc) Wang Jin-pyng đã đưa ra nhượng bộ trước các yêu cầu của sinh viên biểu tình, lực lượng đã chiếm giữ tòa nhà của Viện này trong gần 3 tuần quan, đồng thời hối thúc họ chấm dứt hoạt động chiếm giữ này.

Được vây quanh bởi hàng chục nghị sỹ thuộc cả Quốc dân Đảng cầm quyền và đảng đối lập cùng giới chức an ninh và các phóng viên, ông Wang Jin-pyng đã đi vào Viện Lập pháp bắt tay với các sinh viên song không nói chuyện trực tiếp với các thủ lĩnh biểu tình.

Trong một tuyên bố, ông Wang Jin-pyng nói: "Tôi đảm bảo không làm trung gian cho bất cứ cuộc đàm phán nào giữa đảng cầm quyền và phe đối lập về một phiên họp của Viện Lập pháp để thảo luận về thỏa thuận dịch vụ thương mại với Trung Quốc Đại lục trước khi một điều luật nhằm giám sát tất cả các thỏa thuận với Trung Quốc Đại lục được đưa ra."

Ông Wang Jin-pyng cũng kêu gọi sinh viên hãy trả trụ sở Viện Lập pháp cho các nghị sỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục