"Viện lúa ĐBSCL cần có đề án phát triển lúa gạo"

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, lúa gạo là sản phẩm chủ lực quốc gia nên Viện lúa ĐBSCL cần có đề án phát triển sản phẩm này.
Chiều 18/1, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và làm việc tại Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, lúa gạo là sản phẩm chủ lực quốc gia nên Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long cần có đề án phát triển sản phẩm này từ nghiên cứu đến thị trường; tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ của Viện đáp ứng thực tiễn nghiên cứu khoa học nông nghiệp.

Để Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long phát triển và đáp ứng yêu cầu của nền nông nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng hiện đại và phát triển vững mạnh, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Viện cần xây dựng đề án đổi mới cơ chế, chính sách hoạt động của Viện phù hợp với khoa học công nghệ trong thời kỳ mới theo hướng tự chủ; đồng thời, Viện cần chủ động sản xuất giống theo đơn đặt hàng và đáp ứng nhu cầu thị trường khu vực và cả nước.

Phó Thủ tướng đề nghị, Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long cần khẩn trương làm tờ trình trình để xem xét đổi tên Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long thành Viện lúa Việt Nam, hướng đến xây dựng Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long thành viện lúa quốc gia.

Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long là đơn vị nghiên cứu đầu ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về lĩnh vực nghiên cứu quy trình sản xuất, chọn lai tạo và cung ứng các giống lúa. Sau 35 năm xây dựng và phát triển, Viện đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn cả nước nói chung và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.

Trong thời gian qua Viện đã đạt nhiều thành tựu nổi bật trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp như Viện đã chọn tạo và đưa vào sản xuất 132 giống lúa; trong đó có 63 giống lúa được công nhận chính thức. Đặc biệt, trước nguy cơ biến đổi khí hậu, nước biển dâng, Viện đã chọn tạo được tập đoàn giống lúa dưới 90 ngày, đảm bảo năng suất, chất lượng, kháng sâu bệnh.

Viện lúa đã tìm 30 dòng lúa có triển vọng chịu mặn là những dòng lúa kế thừa, được phát hiện chịu mặn qua nhiều lần thanh lọc trong phòng thí nghiệm và nhà lưới. Những dòng lúa triển vọng này đang được Viện phối hợp khảo nghiệm, đánh giá ở một số trung tâm giống tại các tỉnh thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long, hiện trong tổng số 6,8 triệu ha trồng lúa cả nước, có 3,5 triệu ha sử dụng giống lúa do viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long chọn tạo, chiếm hơn 50% diện tích. Nhờ vậy, sản lượng lúa tăng thêm mỗi năm hơn 2 triệu tấn, với giá trị tăng thêm khoảng 12.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long cũng đã xây dựng 11 quy trình sản xuất nông nghiệp được công nhận cấp quốc gia; trong đó có năm quy trình canh tác lúa và các giải pháp kỹ thuật được nhiều nông dân trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long áp dụng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất lúa gạo, tăng thu nhập cho nông dân. Tuy nhiên, hiện nay Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long vẫn gặp nhiều khó khăn như cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu, nguồn lực đầu tư cho Viện lúa còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng. Đặc biệt, nhiều cán bộ có trình độ cao của Viện xin chuyển công tác do thu nhập thấp…

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng đã đến thăm, làm việc với Lữ đoàn pháo phòng không 226, Quân Khu 9, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ. Đến thăm Lữ đoàn cao xạ 226, Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu cũng như trách nhiệm cao trong bảo quản vũ khí, khí tài của đơn vị.

Làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác quốc phòng, an ninh cũng như giáo dục quốc phòng an ninh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn thành phố khu vực trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; tập trung đổi mới hình thức, phương pháp để nâng cao chất lượng bồi dưỡng, giáo dục cho các đối tượng trong hệ thống chính trị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng lực lượng, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và hoạt động của lực lượng vũ trang

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác cũng đã tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Cần Thơ./.

Thanh Sang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục