Viện Quản lý tài sản (WMI) đặt ra mục tiêu đến năm 2025, các chương trình sẽ thu hút được 5.000 người tham gia

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 26 tháng 9 năm 2022 -Tại Hội nghị Thượng đỉnh văn phòng gia đình Toàn cầu-Châu Á (Global-Asia Family Office Summit – GFO Summit) lần thứ nhất của Wealth Management Institute – WMI (tạm dịch: Viện Quản lý tài sản, bao gồm tiền tệ, vàng bạc, bất động sản…) được tổ […]

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 26 tháng 9 năm 2022 -Tại Hội nghị Thượng đỉnh văn phòng gia đình Toàn cầu-Châu Á (Global-Asia Family Office Summit – GFO Summit) lần thứ nhất của Wealth Management Institute – WMI (tạm dịch: Viện Quản lý tài sản, bao gồm tiền tệ, vàng bạc, bất động sản…) được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sands, WMI đã công bố kế hoạch tăng cường đào tạo và các sáng kiến ​​xây dựng cộng đồng để mở đường cho 5.000 người tham gia hệ sinh thái văn phòng gia đình (family office) gắn kết vào các chương trình của WMI vào năm 2025.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng cũng như việc chuyên nghiệp hóa các văn phòng gia đình ở Singapore sẽ kích hoạt nhu cầu tương ứng về nhân tài địa phương, với các kỹ năng đa dạng: từ đầu tư đến lập kế hoạch làm giàu, làm từ thiện, quản trị và vận hành văn phòng gia đình. Việc trang bị kiến ​​thức và chuyên môn cụ thể cho các nhà quản lý trưởng văn phòng gia đình, các chuyên gia văn phòng gia đình, cố vấn và đối tác để đáp ứng các nhu cầu của văn phòng gia đình sẽ rất quan trọng.

Trong bài phát biểu khai mạc tại Hội nghị Thượng đỉnh GFO vào ngày 26/10, đã có hơn 450 người tham gia đến từ các văn phòng gia đình trong khu vực, cũng như các đối tác và cố vấn trong lĩnh vực này,

Bà Foo Mee Har, Giám đốc điều hành (CEO) của WMI cho biết: “Tài năng có tay nghề cao sẽ là động lực chính cho sự tăng trưởng và phát triển liên tục của các văn phòng gia đình. Nỗi khao khát và mong muốn thúc đẩy học hỏi và xây dựng chuyên môn đã thể hiện rất rõ. Để phục vụ nhu cầu tăng cường năng lực mạnh mẽ trong lĩnh vực này, WMI đang hướng tới mục tiêu từ nay đến năm 2025, sẽ thu hút được 5.000 lượt đăng ký vào các chương trình đào tạo các kỹ năng quản lý văn phòng gia đình của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để người học có thể tiếp cận với các chuyên gia miền, những người tạo ra sự thay đổi và các nhà lãnh đạo tư tưởng toàn cầu xuất sắc”.

Hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển của Mạng lưới nhân tài và văn phòng gia đình của Singapore

Kể từ năm 2020 đến nay, WMI đã nhận được hơn 1.200 đăng ký cho các chương trình liên quan đến văn phòng gia đình. Vào tháng 10 năm 2021, WMI đã mở rộng ngoài giáo dục sang xây dựng cộng đồng để ra mắt Vòng kết nối Văn phòng gia đình Toàn cầu-Châu Á (Global-Asia Family Office: GFO), với sự hỗ trợ của EDB và MAS, nhằm tạo ra một môi trường đáng tin cậy cho hệ sinh thái văn phòng gia đình để xây dựng cộng đồng, học hỏi lẫn nhau và tiếp cận lãnh đạo tư tưởng (thought leader) mới nhất.

Kể từ khi thành lập đến nay, Vòng kết nối GFO đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các văn phòng gia đình và hệ sinh thái rộng lớn hơn. Vòng kết nối GFO phục vụ hệ sinh thái gồm các nhà quản lý chính văn phòng gia đình, chuyên gia văn phòng gia đình, cố vấn và đối tác.

Các đối tác hàng đầu trong hệ sinh thái văn phòng gia đình đã cùng nhau thành lập nhóm sáng lập gồm 14 thành viên doanh nghiệp, những đơn vị sẽ làm việc với WMI về các sáng kiến ​​nhằm xây dựng đội ngũ chuyên môn sâu hơn trong toàn ngành nói chung. Các thành viên doanh nghiệp sáng lập này bao gồm Bank Julius Baer & Co, BNP Paribas, Credit Suisse, DBS Bank, Dentons Rodyk, Ernst & Young, J.P. Morgan Private Bank, KPMG ở Singapore, LGT Private Banking, Schroders, UBS, Withersworldwide, WongPartnership và Zedra Trust Company (Singapore).

Hội nghị Thượng đỉnh GFO lần thứ nhất được đánh giá như một sáng kiến ​​chính

Hội nghị Thượng đỉnh GFO do WMI tổ chức và quy tụ các văn phòng gia đình, cố vấn và các nhà lãnh đạo tư tưởng hàng đầu đến từ Châu Á, Mỹ, châu Âu và trên toàn thế giới, để học hỏi lẫn nhau và giải quyết các vấn đề về đầu tư, lãnh đạo văn phòng gia đình và tác động xã hội.

Hội nghị Thượng đỉnh đã thu hút rất nhiều người tham gia ở các văn phòng gia đình, ngân hàng tư nhân, quản lý tài sản, quỹ tín thác, pháp lý, thuế, lập kế hoạch bất động sản, tư vấn từ thiện và các dịch vụ chuyên nghiệp. Chương trình nghị sự có sự chia sẻ của các văn phòng gia đình hàng đầu cũng như các nhà lãnh đạo tư tưởng đến từ khắp nơi trên thế giới từ các quỹ quản lý và đầu tư vốn nhà nước, các nhà quản lý đầu tư, tài trợ của các trường đại học, các tổ chức thay đổi xã hội, quỹ từ thiện, ngân hàng tư nhân và cố vấn văn phòng gia đình.

Các sáng kiến ​​mới để hỗ trợ xây dựng năng lực

Để tiếp tục xây dựng năng lực trong lĩnh vực này, các chương trình của WMI sẽ bao gồm một loạt các bộ kỹ năng quan trọng bao gồm đầu tư và quản lý danh mục đầu tư, quản trị môi trường, xã hội và doanh nghiệp (ESG), hoạt động từ thiện, đầu tư tác động, ủy thác, quản trị và lãnh đạo văn phòng gia đình.

WMI sẽ tiếp tục hợp tác với ngành để phát triển các nghiên cứu và công cụ mới hỗ trợ sự giàu có có mục đích. Ví dụ, WMI sẽ sớm xuất bản Hướng dẫn về làm từ thiện từ Quỹ do Nhà tài trợ tư vấn, đang được đồng phát triển bởi WMI và  Private Banking Industry Group (tạm dịch: Tập đoàn Công nghiệp Ngân hàng tư nhân).

Ngoài ra, WMI sẽ ra mắt một tạp chí lãnh đạo tư tưởng ứng dụng mới về các chủ đề văn phòng gia đình, có tên là WMI Impact (tác động của WMI) để mang lại lợi ích cho hệ sinh thái văn phòng gia đình ở Singapore và hơn thế nữa. WMI sẽ chia sẻ các nghiên cứu trường hợp điển hình, các phương thức thực thi hay nhất và các công cụ thực tế về các chủ đề được yêu cầu như đầu tư, tác động, tinh thần kinh doanh và quản trị.

Bà Foo Mee Har, CEO của WMI cho biết thêm: “Chúng tôi có nhiều sáng kiến ​​mới thú vị đang được triển khai nhằm nâng cao kiến ​​thức và chuyên môn của đội ngũ nhân tài của Singapore để hỗ trợ khu vực văn phòng gia đình đang phát triển nhanh chóng. tác động và củng cố hơn nữa hệ sinh thái văn phòng gia đình. Chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh các văn phòng gia đình đồng tạo với chúng tôi một nền tảng để cộng tác, chia sẻ các phương thức thực thi hay nhất và xây dựng các năng lực mới”.

Đề cập về các sáng kiến ​​này, ông Lim Chow Kiat, Chủ tịch WMI kiêm CEO của Quỹ đầu tư của Chính phủ Singapore (Government Of Singapore Investment Corporation – GIC) cho biết: “Chúng ta đang sống qua thời kỳ thay đổi, với những bất ổn sâu sắc trên nhiều mặt. Chúng ta cần các giải pháp sáng tạo và vốn sáng tạo để giải quyết nhiều vấn đề đang gặp phải. Với tính linh hoạt và nhanh nhẹn cao hơn so với vốn tổ chức, các văn phòng gia đình, có thể đóng góp vào việc ra quyết định. Tôi mong đợi các sáng kiến ​​của WMI trong việc trao quyền cho các văn phòng gia đình các kỹ năng, kiến ​​thức và khả năng để thực hiện các hành động táo bạo hướng tới sự giàu có có mục đích ở Singapore và Châu Á”.

Hashtag: #WealthManagementInstitute#WMI

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về WMI (Viện Quản lý tài sản)

Được thành lập vào năm 2003, Viện Quản lý tài sản (WMI) cam kết xây dựng khả năng đầu tư vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Được thành lập bởi GIC và Temasek, tầm nhìn của WMI là trở thành Trung tâm Xuất sắc của Châu Á về giáo dục và nghiên cứu quản lý các loại tài sản. WMI được Viện Ngân hàng và Tài chính Singapore ( Institute of Banking and Finance Singapore: IBF) bổ nhiệm làm Nhà cung cấp đào tạo chính cho mảng ngân hàng ư nhân của Singapore và được hỗ trợ bởi Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS). WMI cũng điều hành Vòng kết nối Văn phòng gia đình Toàn cầu-Châu Á, một nền tảng mạng thúc đẩy một môi trường đáng tin cậy để xây dựng năng lực và cộng đồng trong không gian văn phòng gia đình.

WMI cung cấp một bộ toàn diện các chương trình cấp bằng và chứng chỉ dựa trên thực hành và hợp tác với các trường đại học hàng đầu để lấy bằng thạc sĩ. Với hơn 18.000 người đăng ký theo học hàng năm, WMI cung cấp đào tạo về quản lý các loại tài sản, tuân thủ, quản lý rủi ro, văn phòng gia đình, kinh doanh gia đình, cũng như phát triển thế hệ tiếp theo trên hơn 100 chương trình.

Thông tin về Private Banking Industry Group (Tập đoàn Công nghiệp Ngân hàng tư nhân)

Tập đoàn Công nghiệp Ngân hàng tư nhân bao gồm các nhà lãnh đạo cấp cao trong ngành và các đại diện đến từ lĩnh vực ngân hàng tư nhân. Tập đoàn được thành lập lại từ Tập đoàn Cố vấn Ngân hàng tư nhân (Private Banking Advisory Group) vào năm 2011, với sự hỗ trợ của Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) để tăng cường hơn nữa năng lực và tiêu chuẩn ứng xử thị trường của lĩnh vực ngân hàng tư nhân ở Singapore.

Tập đoàn Công nghiệp Ngân hàng tư nhân hiện do Cơ quan Tiền tệ Singapore và UBS AG đồng lãnh đạọ. Ủy ban điều hành Tập đoàn gồm Hiệp hội Các ngân hàng Singapore (Association of Banks Singapore – ABS) và 14 ngân hàng.

Tin cùng chuyên mục