Viện sỹ tên lửa và pháo binh lừng danh Nga qua đời

Tổng công trình sư thiết kế vũ khí nổi tiếng của Nga, đặc biệt là các dàn tên lửa phòng không, Arkady Shipunov đã qua đời ở tuổi 86.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, chiều 25/4, Tổng công trình sư thiết kế vũ khí nổi tiếng của nước này Arkady Shipunov đã qua đời, hưởng thọ 86 tuổi.

Ông Shipunov sinh ngày 7/11/1927 tại thành phố Livny thuộc tỉnh Orel của Nga. Năm 1950, ông tốt nghiệp Khoa chế tạo máy Đại học cơ khí Tula chuyên ngành "các hệ thống pháo và xạ kích."

Dưới sự lãnh đạo của ông Shipunov từ năm 1962, Cục thiết kế khí cụ Tula đã thiết kế và chế tạo nhiều chủng loại vũ khí khác nhau dành cho hải, lục và không quân. Ông là tác giả của 427 công trình khoa học và 772 bằng sáng chế.

Cục thiết kế khí cụ Tula còn tham gia dự án chế tạo bệ phóng tên lửa di động Kornet-E, tên lửa có điều khiển Krasnopol-M2, tổ hợp tên lửa phòng không Tunguska cùng các hệ thống cao xạ và tên lửa phòng không Chestnut. Một trong những dự án cuối cùng mà ông Shipunov góp công lớn là dự án chế tạo hệ thống pháo và tên lửa phòng không Armour-C1 đã được Nga sử dụng và xuất khẩu năm 2009.

Sinh thời, Tổng công trình sư Shipunov đã được trao nhiều danh hiệu, trong đó có danh hiệu Anh hùng Lao động Xã hội Chủ nghĩa, Huân chương Lenin, Huân chương Cách mạng tháng 10 và Huân chương Lao động Cờ đỏ.

Tổng công trình sư Shipunov cũng được tặng Giải thưởng Lenin, các giải thưởng nhà nước của Liên Xô và Nga và Giải thưởng của Chính phủ Nga về đóng góp cho khoa học và công nghệ. Năm 1993, ông trở thành viện sỹ Viện Kỹ thuật Nga và năm 1994 là viện sỹ Viện Khoa học tên lửa và pháo Nga./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục