'Viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên cần tách biệt với chính trị'

Hàn Quốc tuyên bố, khoản viện trợ nhân đạo cho trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai của Triều Tiên cần phải được tiến hành bất chấp các biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế chống Bình Nhưỡng.
'Viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên cần tách biệt với chính trị' ảnh 1Các xe tải chở hàng cứu trợ tại thành phố biên giới Paju của Hàn Quốc trước khi tới Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 18/9 tuyên bố, khoản viện trợ nhân đạo cho trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai của Triều Tiên mà họ đã lên kế hoạch cần phải được tiến hành bất chấp các biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế chống Bình Nhưỡng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Baik Tae-hyun của bộ trên nêu rõ: “Chính phủ vẫn duy trì lập trường cơ bản là hỗ trợ nhân đạo cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương ở Triều Tiên cần được tiếp tục bất chấp tình hình chính trị. Vấn đề này hoàn toàn tách biệt với các biện pháp trừng phạt và sức ép.”


[Hàn Quốc đang xem xét viện trợ 8 triệu USD cho Triều Tiên]

Quan chức này còn nói thêm rằng cộng đồng quốc tế cũng cần chung tay giúp đỡ người dân Triều Tiên đang sống trong cảnh nghèo khó.

Vào ngày 21/9 tới, Chính phủ Hàn Quốc sẽ quyết định có cung cấp viện trợ trị giá 8 triệu USD cho Triều Tiên thông qua các tổ chức quốc tế hay không.

Nếu được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên Hàn Quốc nối lại việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên kể từ tháng 12/2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục