Viện trưởng Viện huyết học nói về các khả năng ghép tế bào gốc

Theo giáo sư Trí, trường hợp của bé Trương Hoàng Phúc có thể ghép được tế bào gốc, tuy nhiên tại thời điểm này chưa thể ghép được vì bé Phúc sẽ mất vài tháng để thải sắt.
Viện trưởng Viện huyết học nói về các khả năng ghép tế bào gốc ảnh 1Xử lý các mẫu máu dây rốn để chiết tách tế bào gốc đưa vào lưu trữ. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Những ngày gần đây, sự việc một người mẹ lên mạng rao bán nội tạng để có tiền ghép tế bào gốc cho con trai bị bệnh tan máu và mong nhận được sự hỗ trợ của mọi người đã thu hút được sự chú ý của đông đảo người dân và các tổ chức xã hội.

[Chuyện mẹ con cậu bé 7 tuổi đấu tranh với bệnh tan máu bẩm sinh]

Để rộng đường dư luận về khả năng chữa trị của bé Phúc, bé Phúc đã đủ điều kiện để ghép tế bào gốc hay chưa và với những trường hợp như thế này cần có điều kiện gì để ca phẫu thuật thành công, phóng viên VietnamPlus đã gặp gỡ giáo sư Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện huyết học- Truyền máu Trung ương để xin ý kiến tư vấn.

Theo giáo sư Trí, bé Trương Hoàng Phúc ngoài việc bị bệnh tan máu bẩm sinh, ​cháu còn bị liệt ở chân và cả hai bệnh này đều cần điều trị.

Nói về tình ​trạng bệnh của bé Phúc, giáo sư Trí cho biết: "Bé có thể ghép được tế bào gốc, tuy nhiên tại thời điểm này chưa thể ghép được vì bé phải thải sắt ra khỏi cơ thể. Việc ghép tế bào gốc là một công việc phức tạp, trong khi sức khỏe của bé Phúc còn rất nhiều việc cần giải quyết.”

“Hiện nay, lượng sắt trong cơ thể bé Phúc vẫn còn n​hiều​ khiến tim, thận, tuyến nội tiết đang bị tổn thương và cần phải điều trị để trở lại bình thường thì bệnh nhân mới có thể tiến hành ghép tế bào gốc được,” giáo sư Trí nói thêm.

Viện trưởng Viện huyết học nói về các khả năng ghép tế bào gốc ảnh 2Giáo sư Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện huyết học- Truyền máu Trung ương. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Trả lời về công tác điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân, trước một số ý kiến từ người nhà bệnh nhân Phúc phản ánh bệnh viện đang gây khó dễ, không tạo điều kiện cho bé điều trị, giáo sư Trí cho hay, trường hợp bé trai trên đang được rất nhiều người trong xã hội quan tâm, chung tay vào giúp đỡ hai mẹ con bệnh nhân. 

Là một cơ sở điều trị y tế đầu ngành, bệnh viện giúp chữa bệnh cho bé, cả hai bệnh viện (Viện Châm cứu Trung ương và Viện Huyết học truyền máu Trung ương), mọi người đang hết sức nỗ lực. Chúng tôi khẳng định, bệnh viện không bao giờ bỏ rơi bệnh nhân, giáo sư Trí nhấn mạnh.

Giáo sư Trí cũng khẳng định: Ghép tế bào gốc chỉ diễn ra trong trường hợp bệnh nhân đã thải sắt bình thường. Đến khi đó còn phải làm lại rất nhiều việc ​để xem bệnh nhân có đủ điều kiện về các yếu tố để ghép tế bào gốc hay không. Hiện các bác sỹ của bệnh viện đang giúp đỡ tích cực để thải sắt cho bé Phúc. Khi nào đủ điều kiện thì các bác sỹ sẽ xem xét tiếp các yếu tố khác.” Việc này đòi hỏi thời gian vài ba tháng nếu tiến triển tích cực.

Việc mẹ bé Phúc có đề cập đến việc đã tìm được mẫu phù hợp 4/6 yếu tố để ghép tế bào gốc, theo giáo sư Trí khả năng thành công vẫn rất thấp. Nếu ghép thì sẽ phải tìm mẫu khác tốt hơn nữa, phải phù hợp 6/6 trở lên., vị Viện trưởng Viện huyết học-Truyền máu Trung ương phân tích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục