Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lào làm việc tại TP.HCM

Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lào, việc phối hợp công tác trong thời điểm hiện tại là vô cùng quan trọng để thực thi pháp luật, đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia…
Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lào làm việc tại TP.HCM ảnh 1Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lào trao quà lưu niệm hữu nghị cho Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi làm việc. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Chiều 26/8, ông Đỗ Mạnh Bổng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Viện trưởng Xaysana Khotphouthone làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, ông Đỗ Mạnh Bổng đã giới thiệu đến đoàn đại biểu Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lào thông tin tổng quan về Thành phố Hồ Chí Minh và các hoạt động ngành của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị trực thuộc.

Ông Đỗ Mạnh Bổng cho biết Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất ở Việt Nam về dân số và quy mô đô thị hóa, là trung tâm kinh tế-văn hóa động lực của cả nước. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển, năng động trong nhiều lĩnh vực, thành phố đang phải đối mặt với tình trạng tội phạm phát sinh ngày càng biến tướng, khó lường. Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và đảm bảo trật tự xã hội, thành phố luôn tập trung chỉ đạo lực lượng Công an và các đơn vị nghiệp vụ mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, chú trọng xây dựng các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Về hoạt động ngành của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Đỗ Mạnh Bổng chia sẻ tập thể lãnh đạo, các phòng nghiệp vụ của Viện Kiểm sát luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng sự quan tâm của người dân nên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra.

Đặc biệt, trong năm 2020 và 2021, đại dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp, để lại hậu quả nặng nề cho thành phố cũng như khiến hoạt động của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gặp không ít khó khăn. Tuy vậy, tập thể Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã ứng biến linh hoạt, thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa hoàn thành công tác, đáp ứng nhu cầu của thành phố và cả nước.

[Phát triển toàn diện quan hệ hợp tác của ngành Tư pháp Việt Nam-Lào] 

Ông Đỗ Mạnh Bổng cho biết kết quả hoạt động của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo chiều dài lịch sử đã được Nhà nước công nhận, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới vào năm 2020, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2021 cùng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của Chính phủ và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Trong thời gian tới, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và phấn đấu, nỗ lực trong công tác chuyên môn, phụng sự nhân dân để xứng đáng với sự tin tưởng của Nhà nước. Đặc biệt, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tuyên truyền, phổ biến trong đội ngũ công chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Lào nói chung, ngành Kiểm sát hai nước nói riêng để cùng xây dựng tình đoàn kết giữa hai nước ngày càng sâu sắc, đồng thời hỗ trợ công tác kiểm sát ở Lào đạt được nhiều kết quả như mong đợi.

Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lào Xaysana Khotphouthone đánh giá cao những kết quả mà Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đạt được, đặc biệt là trong giai đoạn Thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.

Ông Xaysana Khotphouthone bày tỏ sự vui mừng trước sự hợp tác giữa Viện Kiểm sát hai nước Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển trên cơ sở truyền thống phối hợp từ trước đến nay. Theo ông Khotphouthone, việc phối hợp công tác trong thời điểm hiện tại là vô cùng quan trọng để thực thi pháp luật, đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia…

“Hiện tại loại hình tội phạm nổi bật nhất tại đất nước Lào là tội phạm về ma túy. Để giải quyết kịp thời và phòng chống loại tội phạm này, Chính phủ Lào đã yêu cầu thành lập Chương trình Quốc gia về giải quyết các vụ án liên quan đến ma túy. Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lào, đến năm 2023 sẽ tổng kết chương trình này,” ông Khotphouthone nói.

Ông Xaysana Khotphouthone cho biết thêm mới đây Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lào đã có cuộc gặp với Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí về cơ chế hợp tác mới giữa hai nước, trong đó xác định cơ chế hợp tác giữa Viện Kiểm sát Nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới của Việt Nam và Lào.

Điều này sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển hợp tác của hai quốc gia trong lĩnh vực pháp luật về hình sự; cơ chế tổ chức thực hiện, trao đổi thông tin về tình hình tội phạm, phòng, chống tội phạm, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục