Viễn vọng radio lớn nhất

TQ giới thiệu kính thiên văn radio lớn nhất châu Á

Trung Quốc giới thiệu kính viễn vọng radio lớn nhất châu Á để phục vụ quan sát, nghiên cứu vũ trụ ở núi Sheshan, Thượng Hải.
Trung Quốc hôm 28/10 đã giới thiệu kính viễn vọng radio lớn nhất châu Á để phục vụ công tác quan sát và nghiên cứu vũ trụ tại chân núi Sheshan ở Thượng Hải.

Ông Hong Xiaoyu, Giám đốc Đài quan sát thiên văn Thượng Hải, cho biết thiết bị có đường kính 65m này có thể tiếp nhận tám dải băng tần khác nhau và sẽ được sử dụng để thu thập dữ liệu chính xác từ các vệ tinh trên Trái Đất, vệ tinh thăm dò Mặt Trăng và các tàu thăm dò vũ trụ xa.

Nhà thiết kế trưởng của dự án tàu thăm dò Mặt Trăng, ông Wu Weiren nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng kính thiên văn mới này sẽ đi vào hoạt động sớm hơn để chúng tôi có thể theo dõi tàu thăm dò Mặt Trăng không người lái Hằng Nga 2."

Kính thiên văn này sẽ phục vụ Giao thoa với đường nền cực dài (VLBI), một kỹ thuật giao thoa thiên văn được sử dụng trong ngành thiên văn học radio, vì nó có thể thu thập dữ liệu chính xác và tăng độ phân giải góc trong quá trình quan sát thiên văn.

Hệ thống VLBI của Trung Quốc được tạo bởi bốn kính thiên văn lần lượt đặt tại các thành phố Thượng Hải, Bắc Kinh, Côn Minh, Urumqi cũng như một trung tâm dữ liệu tại Thượng Hải.

Kính thiên văn radio khác với kính thiên văn quang học ở chỗ nó sử dụng ăngten radio để theo dõi và thu thập dữ liệu từ các vệ tinh và tàu thăm dò vũ trụ./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục