Việt kiều Đức và Phần Lan ủng hộ đồng bào lũ lụt

Cộng đồng người Việt tại Đức và Phần Lan đã vận động quyên góp được hơn 5.000 euro ủng hộ những nạn nhân bị lũ lụt ở miền Trung.
Ngay sau khi nhận được những tin tức đầu tiên về thiệt hại do cơn lũ dữ vừa qua gây ra cho người dân các tỉnh miền Trung, cộng đồng người Việt tại Đức và Phần Lan đã có những hành động thiết thực nhằm giúp đỡ đồng bào trong nước gặp nạn.

Chiều 16/10, tại thành phố Berlin, Hội đồng hương Thái Bình tại Cộng hòa liên bang Đức đã tập trung tại "Chợ Đồng Xuân" - một trung tâm thương mại do người Việt làm chủ - với băngrôn, khẩu hiệu để vận động quyên góp ủng hộ những nạn nhân bị lũ lụt ở miền Trung.

Ban tổ chức đã thông báo tình hình thiệt hại sau các đợt lũ ở trong nước, phát những ca khúc ca ngợi quê hương, kêu gọi bà con cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ đồng bào bị nạn. Đông đảo người Việt kinh doanh tại trung tâm Đồng Xuân và khách mua hàng, kể cả người nước ngoài, đã nhiệt tình ủng hộ hoạt động nhân đạo này.

Trước đó, từ ngày 6/10, thông qua trang web của mình, hội đã phát đi lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiên tai. Tính đến ngày 16/10, con số quyên góp được đã lên tới 3.000 euro.

Trước đó, Hội đồng hương Quảng Bình tại Cộng hòa liên bang Đức, Hội Phật tử Việt Nam tại Đức, Hội Xí nghiệp may Đáp Cầu tại Đức, Hội Thiện từ tâm Berlin... cũng đã tổ chức quyên góp trong thành viên và bà con cộng đồng để ủng hộ các tỉnh bị bão lụt.

Mặc dù chưa kịp ra mắt, song Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Cộng hòa liên bang Đức đã có kế hoạch tổ chức đêm ca nhạc, võ thuật từ thiện vào ngày 24/10 tới nhằm quyên góp để ủng hộ quê hương.

Trong khi đó, một số kiều bào ở Phần Lan cùng với tập thể cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan đã quyên góp được 2.150 euro (tương đương 58,8 triệu đồng) ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục