Việt kiều Lào gắn kết quan tâm giúp đỡ người nghèo

Báo cáo với Đại sứ Việt Nam ở Lào, lãnh đạo Tổng hội người Việt ở Lào cho biết năm nay, Tổng hội sẽ rà soát và tăng hỗ trợ cho kiều bào nghèo, khó khăn.
Việt kiều Lào gắn kết quan tâm giúp đỡ người nghèo ảnh 1Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng thăm chúc Tết tại Thành hội Vientiane. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 31/1/2014 (tức mùng 1 Tết), Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng đã đến thăm, chúc Tết Tổng hội, Thành hội và một số bà con tại thủ đô Vientiane nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Ngọ 2014.

Báo cáo với Đại sứ, các vị lãnh đạo Tổng hội, Thành hội cho biết mọi gia đình Việt kiều ở thủ đô Vientiane đều tổ chức đón Tết vui vẻ, đầm ấm; cảm ơn Đại sứ quán đã tổ chức buổi liên hoan Tết cộng đồng rất phong phú, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước cũng như Đại sứ quán đối với cộng đồng.

Trong năm 2014, Tổng hội cũng như Thành hội sẽ cố gắng kiện toàn tổ chức, quan tâm hơn nữa việc học hành cho con em; rà soát lại những gia đình nghèo, nhất là những người nghèo neo đơn không nơi nương tựa để có biện pháp hỗ trợ thường xuyên, động viên bà con tích cực tham gia các hoạt động của Thành hội, Tổng hội, quyết tâm xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao sự cố gắng của các vị lãnh đạo Tổng hội, Thành hội và bà con trong việc củng cố khối đoàn kết xây dựng phong trào, góp phần tạo dựng hình ảnh con người Việt Nam trên đất bạn Lào.

Đại sứ mong muốn trong năm 2014, lãnh đạo Tổng hội, Thành hội bám sát phong trào, củng cố, kiện toàn về tổ chức, tăng cường đoàn kết, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, xây dựng các chi hội vững mạnh, hướng về quê hương đất nước.

Cùng ngày, Đại sứ đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà một số gia đình nghèo, neo đơn tại bản Nọng Tèng và bản Thong khan kham thuộc Thành hội người Việt tại thủ đô Vientiane./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục