Việt kiều Nhật góp tiền xây cầu cho trẻ Quảng Bình

Việt kiều Ngô Hùng Lâm đã đóng góp 100 triệu đồng để giúp xây dựng cầu treo ở xã miền núi Trọng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).
Ngày 16/11, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình đã tiếp nhận số tiền 100 triệu đồng do gia đình Việt kiều Ngô Hùng Lâm đóng góp để giúp xây dựng cầu treo ở xã miền núi Trọng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), nơi hàng chục học sinh hàng ngày vẫn phải bơi qua sông Khe Rào để tới trường học.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Đại sứ Nguyễn Phú Bình đã đánh giá cao nghĩa cử của gia đình anh Lâm. Ông nói: “Việc đóng góp tiền xây dựng cầu cho trẻ đi học ở tỉnh Quảng Bình là một hành động rất có ý nghĩa. Nó giúp cải thiện đời sống của người dân và giảm thiểu rủi ro cho các học sinh khu vực này.”

Đại sứ cũng bày tỏ hy vọng anh Lâm nói riêng và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản nói chung luôn hướng về quê hương và chung tay xây dựng đất nước, đồng thời đóng góp cho sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nhật.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, anh Lâm tâm sự: “Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết nhiều học sinh tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, hàng ngày vẫn phải bơi qua sông để đi học. Khi nghĩ về hoàn cảnh của các cháu, tôi cảm thấy rất thương. Người Việt Nam có truyền thống “lá rành đùm, lá rách.” Vì vậy, khi biết được thông tin đó, tôi đã cố gắng tìm mọi cách để hỗ trợ xây dựng cầu treo cho các cháu đi qua sông, tránh xảy ra các tai nạn đáng tiếc sau này.”

Rời Việt Nam từ năm 1979, anh Lâm là một trong số những Việt kiều kinh doanh thành đạt ở “đất nước Mặt trời mọc.”

Hiện nay, anh đang điều hành Công ty Fujii Toujiki, chuyên kinh doanh hoa, cây cảnh và đồ gốm sứ mỹ nghệ ở tỉnh Chiba, giáp thủ đô Tokyo. Công ty này trước đây chỉ là một cửa hàng cây cảnh rộng 12m2. Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng, anh Lâm đã phát triển công ty thành cơ ngơi rộng hơn 10.000m2 ở tỉnh Chiba. Các sản phẩm và dịch vụ của công ty đã giành được sự tín nhiệm của khách hàng Nhật.

Không chỉ kinh doanh giỏi, anh Lâm còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Năm 2002, doanh nhân gốc Việt này đã được bầu làm Chủ tịch Hội Giao lưu Hàng hóa Việt - Nhật của tỉnh Chiba. Từ năm 2008 đến nay, anh được bầu làm Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh này./.

Thanh Tùng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục