Việt kiều tại Campuchia kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ

Hội người Campuchia gốc Việt tại Phnom Penh đã kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 100 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước.
Sáng 18/5, Hội người Campuchia gốc Việt tại đô thành Phnom Penh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2011) và 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2011).

Dự lễ kỷ niệm có ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Tổng hội người Campuchia gốc Việt tại Vương quốc Campuchia; Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Hà Quang Tuấn; đại diện nhiều cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia cùng hơn 200 đại biểu Việt kiều ở Phnom Penh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Tới, Chủ tịch Hội người Campuchia gốc Việt tại đô thành Phnom Penh cho biết cộng đồng Campuchia gốc Việt ở Campuchia kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, trong không khí hòa cùng niềm vui với đồng bào trong nước kỷ niệm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; và đặc biệt đang hân hoan chờ đón ngày bầu cử Quốc hội khóa 13 và Hội đồng Nhân dân các cấp vào ngày 22/5.

Ông nhấn mạnh người dân có được quyền tự do đó là nhờ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã hy sinh trọn cuộc đời vì độc lập, tự do cho Tổ quốc Việt Nam, vì hạnh phúc ấm no của nhân dân.

Sau khi điểm lại các mốc lớn trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Trần Văn Tới bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có sự quan tâm đặc biệt đến cộng đồng người Campuchia gốc Việt tại Vương quốc Campuchia, coi họ là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, có nhiều chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong cuộc sống ở nước sở tại, đồng thời hướng về quê hương.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được thưởng thức chương trình văn nghệ ca ngợi Đảng và Bác Hồ vĩ đại, do các học sinh Trường tiểu học Khmer-Việt Nam Tân Tiến biểu diễn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục