Việt kiều tại Đức lập Hội đồng hương xứ Nghệ

Khoảng 400 người xứ Nghệ, đang sống và làm việc tại Berlin và các địa phương ở Đức, đã dự Đại hội thành lập Hội đồng hương Nghệ An.
Khoảng 400 người con xứ Nghệ đang sinh sống, lao động và học tập tại thành phố Berlin và các tỉnh, thành ở Cộng hòa Liên bang Đức tham dự Đại hội thành lập Hội đồng hương Nghệ An tại đây, tổ chức chiều 11/4, ở thủ đô Berlin.

Đại sứ Việt Nam tại Đức Đỗ Hòa Bình nhấn mạnh người Nghệ An tại Cộng hòa Liên bang Đức là cộng đồng "đông về nhân lực, mạnh về tiềm lực."

Đồng thời, Đại sứ bày tỏ tin tưởng với tiềm lực sẵn có và truyền thống của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội đồng hương Nghệ An sẽ sớm trở thành một hội mạnh, không chỉ giúp bà con đồng hương mà cả người Việt nói chung cùng nhau hội nhập sâu rộng hơn vào xã hội sở tại, góp phần không nhỏ để phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam-Đức.

Nhân dịp này, đêm 13/4, Hội đồng hương Nghệ An tổ chức đêm ca nhạc để lập Quỹ từ thiện. Ngay trong đêm đầu tiên, Ban tổ chức đã quyên góp được trên 7.000 euro.

Toàn bộ số tiền này sẽ được Hội đồng hương Nghệ An gửi đến tận tay các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong nước và những chiến sỹ đang canh giữ hải đảo của Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục