Việt kiều tại Hungary quyên góp vì nạn nhân da cam

Cộng đòng người Việt ở Hungary đã nhiệt tình tham gia quyên góp ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin với số tiền 2.000 USD.
Trong khuôn khổ Giải bóng đá cộng đồng Việt Nam tại Hungary, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban công tác cộng đồng, bà con Việt Nam đã nhiệt tình tham gia đợt quyên góp ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin với số tiền tương đương 2.000 USD.

Giải bóng đá cộng đồng Việt Nam tại Hungary là một hoạt động lớn trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của bà con Việt Nam sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Hungary.

Với sự tham gia của 6 đội bóng đại diện cho các trung tâm thương mại, các khu vực kinh doanh của bà con trong cộng đồng, Giải được tiến hành liên tục trong vòng gần 1 tháng rưỡi theo thể thức thi đấu vòng tròn để chọn hai đội bóng có tổng số điểm cao nhất vào chung kết.

Kết quả, đội Sárga Büfé-C25 đã giành ngôi vị vô địch với chiến thắng 2-0 trước đội Quê Hương.

Theo đánh giá của ban tổ chức, giải đã đạt được các mục tiêu chính là thắt chặt tình đoàn kết, thân ái, đồng thời, tạo ra một sân chơi giải trí bổ ích và lành mạnh trong cộng đồng./.

Hoàng Linh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục