Việt kiều tại Morocco luôn hướng về quê hương

Xa quê hương gần 40 năm, các Việt kiều tại Morocco luôn nhiệt tình tham gia đóng góp thiết thực, ủng hộ giúp đỡ đồng bào trong nước.
Hơn 100 kiều bào, doanh nghiệp và sinh viên Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại thủ đô Rabat và các địa phương của Morocco đã dự buổi gặp mặt giao lưu cộng đồng người Việt ở đây, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam, ngày 11/4.

Bà Trần Thị Hồng Mây, đại diện cộng đồng người Việt tại Morocco, cho biết phần lớn bà con đã sang Morocco sinh sống gần 40 năm, nhưng tình cảm và tấm lòng vẫn luôn hướng về quê hương đất nước, với nhiều đóng góp thiết thực, quyên góp giúp đỡ các nạn nhân thiên tai trong nước.

Đại sứ Việt Nam tại Morocco Cao Xuân Thấn thông báo với bà con tình hình đất nước những năm qua, điểm lại những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là vai trò, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế và trong khu vực.

Ông Cao Xuân Thấn nêu rõ Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi cộng đồng người Việt ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam; luôn ban hành những chính sách mới ưu việt, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của kiều bào và tạo điều kiện thuận lợi để bà con về thăm quê hương, đầu tư đóng góp xây dựng đất nước.

Đại sứ cũng mong bà con cộng đồng người Việt tại Morocco chấp hành tốt luật pháp nước sở tại, phát huy phẩm chất cao đẹp của người Việt Nam tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng cộng đồng người Việt tại Morocco ngày càng ổn định và phát triển, luôn hướng về quê hương, đất nước và góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Buổi gặp mặt kết thúc trong bầu không khí ấm cúng cùng chương trình văn nghệ với những bài hát ca ngợi quê hương đất nước, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng bà con kiều bào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục