Xây nhà nuôi chim yến

Việt kiều về quê xây nhà nuôi chim yến

Anh Quách Hưng Tòng, Việt kiều sinh sống tại California, vừa được UBND tỉnh Bạc Liêu giao đất để thử nghiệm nuôi chim yến trong nhà.
Anh Quách Hưng Tòng, Việt kiều sinh sống tại California (Mỹ) trở về Việt Nam vào năm 1989 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu giao đất để thử nghiệm nuôi chim yến trong nhà nhằm khai thác tổ yến.

Theo tính toán của anh, đầu tư một căn nhà để thu hút chim yến về làm tổ rộng tối thiểu 32m2, cao 12m và cần phun mưa tạo độ ẩm, tạo mùi bầy đàn chim yến… hết khoảng 200 triệu đồng. Một năm căn nhà đó có thể thu hoạch được 4kg tổ yến trị giá trên 100 triệu đồng.

Trở về “kết tổ” chốn quê

Sinh ra và lớn lên tại vùng Minh Hải, Bạc Liêu. Đến năm 1979, 22 tuổi anh rời Bạc Liêu và định cư ở Mỹ. Tại đây, anh tiếp tục đi học rồi đi làm kinh doanh bằng cách mua hàng về bán cho các đầu mối phân phối cho các siêu thị ở Mỹ.

Mười năm ở xứ người, nhận thấy môi trường kinh doanh ở Việt Nam tuy còn khó khăn nhưng có tiềm năng phát triển anh đã quyết định về Việt Nam làm ăn. Anh chia sẻ: “Khi về Việt Nam cũng thử nhiều lĩnh vực nhưng rồi cuối cùng quay về “sở trường” là kinh doanh thực phẩm.

Không ai hiểu người Việt Nam bằng chính người Việt Nam, những món ăn như cà pháo, mắm nêm, canh chua cá kho tộ, mắm, muối, tương cà… đã ăn sâu vào máu”. Có lẽ bắt nguồn từ sở thích những món ăn quê nghèo mà vào năm 1990 anh đã thành lập công ty Hải Minh chuyên sản xuất, chế biến và xuất khẩu những mặt hàng thực phẩm “Made in VietNam” với các thương hiệu rất đặc trưng: “Quê hương”, “Cô gái Việt Nam”…

Anh tâm sự: “Tôi chọn những thương hiệu này vì nó rất gần gũi với bà con kiều bào. Người xa quê nào cũng nhớ quê hương, và người Việt Nam nào cũng sẽ ấn tượng với hình ảnh cô gái Việt Nam. Và chỉ có người Việt mới hiểu được hương vị ẩm thực của người Việt Nam”.

Anh cho biết, hiện nay tổng số mặt hàng của công ty Hải Minh đã lên đến 800 loại, được xuất sang Mỹ và các nước phương Tây, phân phối đến những nơi có nhiều người gốc Á sinh sống. Song song với việc điều hành công ty Hải Minh, anh Tòng còn là Ủy viên Hội đồng quản trị Hiệp hội doanh nghiệp Việt kiều và hiện nay anh đang đảm đương trách nhiệm Chủ tịch Chi hội doanh nghiệp Việt kiều người Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Có điều kiện, tại sao không làm?

Trong những lần đi sang Thái Lan, Malaysia, Indonesia… mua hàng về bán cho các đầu mối phân phối cho các siêu thị ở Mỹ, khu vực có nhiều người châu Á sinh sống và hàng hóa cung ứng cho công ty Hải Minh, anh có dịp gặp gỡ và trao đổi với những doanh nghiệp đầu tư nuôi và khai thác yến. Thế là ý tưởng về Việt Nam nuôi yến nhen nhóm trong anh.

Anh nói: “Việt Nam rất có tiềm năng về nuôi chim yến. Từ Khánh Hòa, Nha Trang, Đà Nẵng, đến Bạc Liêu, Cà Mau thậm chí Thành phố Hồ Chí Minh đều có môi trường tốt để khai thác yến. Môi trường ở Việt Nam thậm chí còn tốt hơn ở nhiều nước trong khu vực. Chất lượng tổ yến Việt Nam luôn được xếp đầu bảng trong danh sách yến sào thế giới. Vậy tại sao người ta làm được còn mình có điều kiện thế lại không dám làm?”.

Nghĩ là làm, anh bắt tay vào việc nghiên cứu kỹ thuật nuôi chim yến, qua sách báo và kinh nghiệm thực tế từ những người trong nghề cả trong và ngoài nước. Đến cuối năm 2008, anh bắt tay vào đầu tư khai thác yến tại Cần Giờ. Dự án đầu tay này anh đầu tư cho khoảng 3.000m2 đất để xây nhà… cho yến ở.

Về thăm Bạc Liêu, anh nhận thấy Bạc Liêu là thị xã ven biển có rừng phòng hộ với nhiều loài sinh vật sinh sống, mà cũng là điều kiện thuận lợi cho việc nuôi chim yến và chế biến yến sào. Thế là một lần nữa anh mạnh dạn về đây đầu tư nuôi yến.

Tháng 6 vừa qua, anh vừa cho khai trương văn phòng Công ty cổ phần Hải Yến tại thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Dự án này được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu chấp thuận và giao cho anh 4.000m2 đất để đầu tư nuôi chim yến trong nhà. Song song đó, công ty của anh còn hợp đồng với Công viên Văn hóa Trần Huỳnh để thử nghiệm nhà yến.

Anh cho biết: “Ai nói nuôi yến là nghề mạo hiểm chứ theo tôi không mạo hiểm và rủi ro cũng rất thấp. Nuôi yến không khó, quan trọng là kỹ thuật, phải biết cách khai thác: xây các phòng tối, phun sương tạo độ ẩm như trong hang động rồi tạo mùi dẫn dụ chim yến làm tổ”.

Cho đến thời điểm hiện tại, anh đã đầu tư khoảng 16 tỷ đồng cho các dự án nuôi yến của anh. Anh cười nói: “Khoảng 3 tháng nữa là dự án ở Cần Giờ sẽ có thu hoạch. Đối với tôi, nuôi yến là một đam mê mới. Có đam mê cộng một chút may mắn nhất định sẽ thành công”.

Anh chia sẻ: “Một khi thành công anh sẽ chuyển giao công nghệ nuôi yến sào cho bà con Bạc Liêu và từng bước nhân rộng mô hình này ở những địa phương có điều kiện thích hợp”. Bởi theo anh nuôi yến là một ngành mang lại hiệu quả kinh tế cao, và ai cũng có thể làm./.

Bài viết này được đăng tải theo thỏa thuận bằng văn bản giữa Tạp chí Doanh nhân thuộc VCCI và Vietnam+
(Doanh nhân/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục