Việt kiều xây bệnh viện tư đầu tiên ở Vientiane

Bệnh viện tư nhân Bà mẹ và trẻ em, bệnh viện tư đầu tiên do ông Đặng Tiến Thành, Việt kiều Lào đầu tư vừa khởi công tại Vientiane (Lào).
Được khởi công xây dựng tại thủ đô Vientiane ngày 6/3, Bệnh viện tư nhân Bà mẹ và trẻ em là bệnh viện tư đầu tiên do một gia đình Việt kiều Lào (ông bà Đặng Tiến Thành và Biền Thị Kỷ) đầu tư xây dựng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Y tế Lào Ponmet Dalaloi đánh giá cao ý nghĩa của công trình, không những giúp người dân thuận lợi trong việc điều trị mà còn giảm được tỷ lệ tử vong cho trẻ em Lào. Ông bày tỏ hy vọng sẽ có thêm nhiều bệnh viện tư được xây dựng tại Lào.

Theo thiết kế, bệnh viện được xây trên diện tích 12.550m2, có 7 tầng với 120 giường bệnh, phòng chờ, tầng hầm cùng nhiều trang thiết bị hiện đại. Dự án có tổng vốn đầu tư 3,8 triệu USD và dự kiến hoàn thành trong 18 tháng.

Ông Đặng Tiến Thành từng là thanh niên xung phong phục vụ chiến trường C. Bà Biền Thị Kỷ là Phó Chủ tịch Thành hội phụ nữ Vientiane, đồng thời là một doanh nhân thành đạt tại Lào. Hai ông bà rất tích cực trong các cuộc vận động ủng hộ đất nước và giúp đỡ người nghèo.

Theo ông bà Đặng Tiến Thành và Biền Thị Kỷ, việc xây dựng bệnh viện là ước nguyện của gia đình mong được giúp đỡ người nghèo, chưa có điều kiện thuận lợi trong điều trị bệnh, góp phần nhỏ bé vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước Việt-Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục