Việt, Lào tăng hợp tác trong ngành kiểm sát

Từ ngày 6 - 8/5, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Việt Nam và Lào tổ chức hội nghị Viện Kiểm sát nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào để bàn các biện pháp nâng cao hơn nữa hợp tác giữa ngành kiểm sát nhân dân 2 nước nói chung và giữa Viện Kiểm sát nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới nói riêng.

Từ ngày 6 - 8/5, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Việt Nam và Lào tổ chức hội nghị Viện Kiểm sát nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào để bàn các biện pháp nâng cao hơn nữa hợp tác giữa ngành kiểm sát nhân dân 2 nước nói chung và giữa Viện Kiểm sát nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới nói riêng.

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ nghe báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao 2 nước; tham luận của Viện Kiểm sát nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới về tình hình tội phạm khu vực biên giới tại địa phương; kết quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa các Viện Kiểm sát có chung đường biên giới.

Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ đưa ra những kiến nghị, đề xuất với Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao 2 nước nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị và nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời gian tới.

Thực hiện chủ trương đoàn kết, hữu nghị, hợp tác đặc biệt, toàn diện của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào, ngành kiểm sát nhân dân hai nước đã sớm thiết lập mối quan hệ hợp tác, giúp đỡ nhau về nhiều mặt. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Việt Nam quan tâm giúp ngành kiểm sát nhân dân Lào đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát cho cán bộ, kiểm sát viên; cung cấp trang thiết bị làm việc, tài liệu nghiệp vụ khi bạn có yêu cầu.

Quan hệ hợp tác hữu nghị giữa ngành kiểm sát nhân dân 2 nước còn thể hiện trong phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm dựa trên Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa 2 nước, nhất là các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, các vụ phạm tội xảy ra ở khu vực biên giới. Các cơ quan tư pháp của các tỉnh giáp biên giới liên hệ trực tiếp với nhau để thực hiện tương trợ tư pháp.

Viện Kiểm sát nhân dân các tỉnh có chung biên giới cùng phối hợp xử lý hàng trăm vụ án hình sự liên quan đến các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia như mua bán phụ nữ, ma túy, buôn lậu. Từ năm 2002 đến nay, Viện Kiểm sát 10 tỉnh có chung đường biên giới đã thụ lý kiểm sát điều tra hơn 14.700 vụ án với 19.260 bị can liên quan đến tội phạm ma túy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục