Việt - Lào trao đổi kinh nghiệm thúc đẩy nghiên cứu khoa học

Viện Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chú trọng tổng kết lý luận xuất phát từ thực tiễn phát triển đất nước để đưa ra những mô hình phát triển đột phá hoặc chiến lược phát triển phù hợp.
Việt - Lào trao đổi kinh nghiệm thúc đẩy nghiên cứu khoa học ảnh 1Nghiên cứu phát triển nông nghiệp công nghệ cao. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Ngày 6/10, tại buổi hội đàm khoa học giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Nguyễn Xuân Thắng cho biết hai bên sẽ cùng trao đổi kinh nghiệm thúc đẩy nghiên cứu cơ bản về khoa học xã hội và nâng cao chứng cứ khoa học phục vụ hoạch định chính sách, đặc biệt là góp phần chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội Đảng ở hai nước.

Hiện nay Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đang thực hiện chín đề án lớn nghiên cứu về phát triển vùng, xây dựng gia đình, văn hóa quy tụ nhiều nhà khoa học uy tín trong và ngoài nước.

Đặc biệt mới đây nhất Chính phủ vừa thông qua đề án xây dựng Bách khoa toàn thư Việt Nam do Viện chủ trì thực hiện.

Viện chú trọng tổng kết lý luận xuất phát từ thực tiễn phát triển đất nước, cùng với địa phương xây dựng để có cơ chế đặc thù, đặc khu kinh tế, đưa ra những mô hình phát triển đột phá hoặc chiến lược phát triển phù hợp.

Lần đầu tiên Viện thực hiện thí điểm theo cách kết hợp ba bên giữa cơ quan khoa học với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cơ quan phát triển Nhật Bản tài trợ để phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Đà Lạt.

Đã có 10 nhà đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tham gia. Viện tiếp tục tập trung chỉ đạo theo hướng mới này để hướng tới tính khả thi của đề án.

Trong nước, Viện đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Báo cáo Phát triển kinh tế Việt Nam tầm nhìn đến năm 2030.

Với các tổ chức nước ngoài, Viện cùng với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc xây dựng Báo cáo Phát triển con người Việt Nam năm 2013-2014...

Hai bên đã có sáng kiến chung tổ chức Hội nghị thường niên về khoa học xã hội giữa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Trên cơ sở này, ba bên tiếp tục tìm những mối quan tâm để xây dựng những đề án nghiên cứu chung.

Các chủ đề đang được quan tâm nghiên cứu là vấn đề môi trường, đa dạng sinh học, phát triển bền vững, tăng trưởng xanh.

Giáo sư-tiến sỹ Chaleune Yiapaoheu, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào, nhấn mạnh những lĩnh vực mà phía Lào muốn hợp tác là chú trọng đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu, cũng như các biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện mức sống, mở rộng cơ hội đào tạo, nghiên cứu các đề tài, phối hợp tổ chức các hội thảo, trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu, tổ chức thực hiện, thông tin, thư viện, cũng như tham quan các trường hợp thí điểm.

Việt Nam đã hỗ trợ kỹ thuật và hạ tầng cho Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào, cơ bản hoàn thành, hai bên sẽ thống nhất chuẩn bị bàn giao vào thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục