Việt Nam, Anh sẽ tham vấn chính trị cấp thứ trưởng

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 8/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng cho biết Việt Nam và Anh sẽ tổ chức tham vấn chính trị cấp thứ trưởng ngoại giao lần đầu tiên vào ngày 13/1 tại Hà Nội.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 8/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng cho biết Việt Nam và Anh sẽ tổ chức tham vấn chính trị cấp thứ trưởng ngoại giao lần đầu tiên vào ngày 13/1 tại Hà Nội.
  
Theo ông Lê Dũng, trong chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tới Vương quốc Anh và Bắc Ailen tháng 3/2008, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Anh đã ký Bản ghi nhớ hợp tác (MOU), theo đó hai bên nhất trí tiến hành tham vấn chính trị thường niên cấp thứ trưởng hoặc quan chức ngoại giao cấp cao.
  
“Tham vấn chính trị lần này sẽ tập trung trao đổi hợp tác song phương, hợp tác giữa hai bộ ngoại giao và các vấn đề khác hai bên cùng quan tâm,” người phát ngôn nói.
  
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Anh Peter Ricketts sẽ dẫn đầu đoàn Anh, trong khi đoàn Việt Nam sẽ do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường dẫn đầu./.
  
Ngọc Quang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục