Việt Nam-Ba Lan tăng cường quan hệ quốc phòng

Đoàn đại biểu quân sự VN do Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh dẫn đầu đã thăm hữu nghị chính thức Ba Lan từ ngày 11-14/8.
Nhận lời mời của ngài Tomasz Siemoniak, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Cộng hoà BaLan, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủyviên Bộ chính trị Trung ương Đảng, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu, đã thăm hữunghị chính thức Ba Lan từ ngày 11-14/8.

Sáng 12/8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Ba Lan đã diễn ra lễ đón trọng thể Đoànvà Đại tướng Phùng Quang Thanh đã duyệt Đội danh dự quân đội Ba Lan.

Ngay sau lễ đón, Đoàn đại biểu cấp cao quân đội Việt Nam do Đại tướng PhùngQuang Thanh làm Trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu Quốc phòng BaLan do ông Siemoniak làm trưởng đoàn.

Cùng dự có Đại tướng Mieczyslaw Gocul, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Ba Lan.

Đại tướng Phùng Quang Thanh cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và hữu nghị mà Bộtrưởng Quốc phòng Ba Lan dành cho đoàn. Hai Bộ trưởng đã trao đổi về một số tìnhhình thế giới khu vực cùng quan tâm.

Về quan hệ giữa hai nước, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đánh giá cao vị trí củaBa Lan ở khu vực Trung Âu và cho rằng Việt Nam và Ba Lan có nhiều nét tươngđồng, có nền tảng quan hệ tốt đẹp trong lịch sử, Ba Lan có vị trí quan trọngtrong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Vì vậy, Việt Nam hết sức coi trọng phát triển hợp tác toàn diện với Ba Lan,trong đó có lĩnh vực quốc phòng. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh bày tỏ cảm ơn sựgiúp đỡ mà nhân dân và quân đội Ba Lan đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranhgiành độc lập trước đây và coi đó là yếu tố quan trọng góp phần vào thắng lợicủa nhân dân Việt Nam.

Về quan hệ quốc phòng song phương, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho rằng trêncơ sở mối quan hệ về chính trị đang phát triển tốt đẹp và kết quả hợp tác thờigian qua, hai nước cần tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng một cáchsâu rộng bao gồm trao đổi đoàn các cấp; thiết lập cơ chế đối thoại chính sáchquốc phòng cấp thứ trưởng; hợp tác đào tạo; công nghiệp quốc phòng; trao đổithông tin và công tác nghiên cứu.

Đại tướng Phùng Quanh Thanh nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức cộng hoà Ba Lancủa đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam thể hiện chủ trương hội nhập sâu rộngvà mạnh mẽ của Việt Nam vào cộng đồng quốc tế nói chung và tăng cường mối quanhệ hữu nghị truyền thống, hợp tác cùng có lợi với Ban Lan nói riêng.

Bộ trưởng Siemoniak đánh giá Châu Á-Thái Bình dương nói chung và Đông Nam Ánói riêng là khu vực quan trọng đối với hoà bình, ổn định của thế giới và chorằng Việt Nam đóng vai trò quan trọng vào việc giữ ổn định chính trị tại khuvực.

Bộ trưởng Siemoniak bày tỏ ủng hộ quan điểm của Việt Nam trong việc giảiquyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình thông qua luật pháp quốc tế; hoannghênh Việt Nam tuyên bố tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên Hợp quốc.

Về quan hệ song phương, Bộ trưởng Siemoniak nhấn mạnh Ba Lan là người bạntruyền thống của Việt Nam và đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trongthời kỳ đổi mới.

Bộ trưởng Siemoniak tuyên bố Ba Lan sẵn sàng là cầu nối giữa Việt Nam vớiChâu Âu và ngược lại, Việt Nam là cầu nối Ba Lan với Đông Nam Á, đồng thời nhấttrí với những nội dung hợp tác thời gian tới trên cơ sở tin cậy lẫn nhau và nêurõ việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng sẽ góp phần thúc đẩy quanhệ chung giữa hai nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục