Việt Nam bàn giao cơ sở hạ tầng cho Viện Khoa học Xã hội Lào

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức bàn giao Trung tâm thông tin, thư viện và văn phòng cho Viện Khoa học Xã hội Quốc gia Lào.
Việt Nam bàn giao cơ sở hạ tầng cho Viện Khoa học Xã hội Lào ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều 9/12, tại Vientiane, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã tổ chức bàn giao Trung tâm thông tin, thư viện và văn phòng cho Viện Khoa học Xã hội Quốc gia Lào.

Dự lễ bàn giao có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Somsavad Lengsavath; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc; GS.TS Chaleun Ziapaoher, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Lào; giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng.

Phát biểu tại buổi lễ, giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cho biết dự án Trung tâm thông tin, thư viện và văn phòng của Viện Khoa học Xã hội Quốc gia Lào ở thủ đô Vientiane là công trình được xây dựng bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại với tổng trị giá 150 tỷ đồng của Chính phủ Việt Nam dành cho Lào.

Dự án bao gồm khối nhà làm việc chính cao 3 tầng, có tổng diện tích xây dựng 6.550m2; khối nhà Trung tâm Thông tin-Thư viện cao 3 tầng, có diện tích xây dựng 1.933m2; nhà nối giữa hai toà nhà, có diện tích 100m2.

Ngoài ra, còn có hệ thống thang máy, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị nội thất, hạ tầng sân vườn… do Công ty cổ phần xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 thi công.

Thay mặt Viện Khoa học Xã hội Quốc gia Lào, ông Chaleun Ziapaoher chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nói riêng đã tặng Lào công trình có ý nghĩa này.

Ông Chaleun Ziapaoher bày tỏ tin tưởng khi đưa vào sử dụng, Trung tâm thông tin, thư viện và văn phòng sẽ giúp Viện Khoa học Xã hội Lào có điều kiện phát triển khoa học xã hội và nhân văn, thu hút nhiều tổ chức nghiên cứu cũng như nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước; nghiên cứu phát triển toàn diện con người Lào với các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại; từng bước nâng cao trình độ dân trí, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của đảng Nhân dân Cách mạng Lào, góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục