Việt Nam - Bỉ tăng cường hợp tác khoa học

Việt Nam và Bỉ cùng trao đổi kinh nghiệm, cách thức quản lý các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và đánh giá lại số lượng đề tài khoa học.
Chiều 24/9, cuộc họp giữa đoàn công tác thuộc Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Việt Nam (NAFOSTED) và Quỹ nghiên cứu khoa học Flanders (FWO) của Chính phủ vùng Phlamăng (Bỉ) đã diễn ra tại thủ đô Bussels (Bỉ).

Tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm, cách thức quản lý các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và đánh giá lại số lượng đề tài khoa học đã được đăng ký ở mỗi bên.

Cũng trong buổi làm việc, hai bên đã thông báo về việc tiếp nhận và trao đổi hồ sơ đăng ký các đề tài khoa học. Các hồ sơ chủ yếu mang tính nghiên cứu, cơ bản tập trung vào các lĩnh vực toán học, khoa học thông tin và khoa học máy tính, hóa học, sinh học, y học, kỹ thuật công trình, khoa học Trái Đất và môi trường, khoa học nông nghiệp, khoa học vật liệu, khoa học xã hội và kinh tế.

NAFOSTED và FWO đã ký thỏa thuận khung về triển khai chương trình đồng tài trợ cho dự án hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học Việt Nam và vùng Phlamăng.

Theo đó, mỗi bên dành 300.000 euro/năm để tài trợ cho các đề tài hợp tác nghiên cứu cơ bản thuộc chương trình này. Thời gian thực hiện chương trình là 2 năm, bắt đầu từ năm 2009, sau đó sẽ xem xét đánh giá lại để tiếp tục kéo dài.

Ông Phan Hồng Sơn, Giám đốc điều hành NAFOSTED, cho biết đến tháng 11/2009, hai bên sẽ thống nhất các đề tài sẽ được tài trợ.

Việc tăng cường hợp tác khoa học giữa Việt Nam và Bỉ tạo "sân chơi" mới cho các nhà khoa học Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao trình độ và khả năng nghiên cứu khoa học cơ bản của các nhà khoa học Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục