Việt Nam cam kết giúp Lào đào tạo giáo viên

Phát biểu trong chuyến thăm Lào, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cam kết sẵn sàng giúp Lào đào tạo giáo viên đại học và cao đẳng.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân cam kết sẵn sàng giúp Lào đào tạo giáo viên đại học và cao đẳng.

Phát biểu trong buổi làm việc với người đồng cấp Buasone Bouphavanh chiều 1/9, tại Văn phòng Chính phủ Lào, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết chuyến công tác của đoàn cũng như kế hoạch hợp tác giữa ngành giáo dục hai nước  nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thời gian tới, nhất là chất lượng học sinh Lào đào tạo tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng nhắc lại chỉ thị của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phối hợp với các đồng nghiệp Lào sử dụng hiệu quả Trường phổ thông trung học Hữu nghị Lào-Việt Nam tại thủ đô Vientaine.

Thủ tướng Buasone cho biết sau khi tốt nghiệp từ Việt Nam, học sinh Lào đang hoàn thành tốt nhiệm vụ của đất nước, trong đó nhiều người đang giữ những trọng trách chủ chốt.

Thủ tướng Buasone khẳng định Trường phổ thông trung học Hữu nghị Lào-Việt Nam, quà tặng của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dành cho thủ đô Vientaine, sẽ là nơi đào tạo các học sinh giỏi của thủ đô nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Lào trong tương lai, đây cũng sẽ là trường chuyên thí điểm để ngành giáo dục Lào nhân rộng ra cả nước./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục