Việt Nam cam kết hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới

Tại cuộc họp thường niên của Ủy ban Địa vị Phụ nữ thuộc Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc, đại biểu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khẳng định Việt Nam cam kết hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

Tại cuộc họp thường niên của Ủy ban Địa vị Phụ nữ thuộc Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc, đại biểu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khẳng định Việt Nam cam kết hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

Tại phiên thảo luận chung, đoàn đại biểu của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam cho rằng khóa họp là cơ hội tốt để kiểm điểm các hoạt động thời gian qua và trao đổi cách ứng phó với những thách thức trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu hiện nay.

Đoàn Việt Nam khẳng định nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện hệ thống pháp luật về giới và hoàn thiện bộ máy quản lý Nhà nước về bình đẳng giới, đem lại nhiều kết quả tích cực, thể hiện cụ thể qua việc ban hành Luật về Bình đẳng giới năm 2006 và Luật Phòng chống Bạo lực Gia đình năm 2007.

Đại biểu Việt Nam cũng nhấn mạnh nỗ lực của Nhà nước tăng cường công tác quản lý trong thực hiện bình đẳng giới và sự tham gia ngày càng tích cực của phụ nữ vào đời sống xã hội, kể cả đảm đương nhiều vị trí lĩnh đạo trong hệ thống chính trị.

Đại diện Việt Nam nêu rõ Việt Nam đã tham gia có hiệu quả các diễn đàn quốc tế và khu vực cũng như hợp tác với cộng đồng quốc tế, đặc biệt với Quỹ Phát triển của Liên hợp quốc Dành cho Phụ nữ (UNIFEM), về vấn đề giới trong khuôn khổ sáng kiến “Một Liên hợp quốc”.

Tham gia thảo luận tại cuộc tọa đàm cấp cao về chủ đề “Chia sẻ trách nhiệm giữa phụ nữ và nam giới trong chăm sóc người có HIV/AIDS”, đại diện của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã trình bày một số vấn đề Việt Nam đang phải đương đầu trong việc phòng chống HIV/AIDS. Đại diện Việt Nam đồng thời nhấn mạnh nỗ lực của Nhà nước trong việc đưa vấn đề giới vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách liên quan đến HIV/AIDS.

Ngoài các cuộc họp tại Liên hợp quốc, Đoàn đại biểu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tiếp xúc với đại diện các cơ quan chuyên môn như Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và UNIFEM để trao đổi khả năng hợp tác trong thời gian tới.

Từ ngày 2 đến 13/3, tại trụ sở Liên hợp quốc, khóa họp thường niên của Ủy ban Địa vị Phụ nữ thuộc Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc tiến hành diễn ra từ ngày 2 đến 13/3 nhằm kiểm điểm chính sách của tổ chức này trong việc đảm bảo bình đẳng giới và sự tham gia bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới trong quá trình hoạch định chính sách.

Khóa họp cũng đánh giá những vấn đề mới nảy sinh, trao đổi cách tiếp cận mới về đảm bảo bình đẳng giới, đồng thời thảo luận sâu về chủ đề “Chia sẻ trách nhiệm giữa phụ nữ và nam giới trong chăm sóc người có HIV/AIDS”./.

(TTXVN/Vietnam+)


 

Tin cùng chuyên mục