Việt Nam cần được hưởng ưu đãi thuế quan chung

Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Hoa Kỳ Max Baucus cho rằng Việt Nam cần được hưởng lợi từ Hệ thống ưu đãi thuế quan chung (GSP) đang được Hoa Kỳ áp dụng cho các nước đang phát triển.

Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Hoa Kỳ Max Baucus cho rằng Việt Nam cần được hưởng lợi từ Hệ thống ưu đãi thuế quan chung (GSP) đang được Hoa Kỳ áp dụng cho các nước đang phát triển.
 
“Hiện có 132 nước trên thế giới đang được hưởng lợi từ GSP, còn Việt Nam thì chưa. Việt Nam cần được như vậy,” Thượng Nghị sỹ Baucus nói với sinh viên Học viện Ngoại giao ngày 17/12 nhân chuyến thăm và làm việc 4 ngày tại Việt Nam từ 16/12.
 
Theo ông Baucus, lý do khiến ông mong muốn Việt Nam được hưởng quy chế GSP bởi quốc gia này đã và đang đạt được nhiều tiến bộ trong các lĩnh vực như tôn trọng quyền công nhân được quốc tế công nhận và đảm bảo luật lao động của Việt Nam đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế về quyền lập hội, quyền tổ chức và thương lượng tập thể.
 
“Tôi ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực này của Việt Nam nhằm đạt được điều đó [GSP],” ông Baucus nói.
 
Ông nhấn mạnh GSP chỉ là một mục tiêu cho ngày hôm nay khi mà Việt Nam đang ở vị thế của một nước đang phát triển. Theo ông, một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay là hai bên “cần nghĩ đến ngày mai” khi mà Việt Nam đã trở thành một nước phát triển.
 
Thượng nghị sỹ Baucus cũng đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ và các bộ ngành Việt Nam trong việc thực hiện những hiệp định thương mại song phương và đa phương mà hai nước đã ký kết.
 
“Việt Nam đã có những bước đi đáng kể trong lĩnh vực này, xứng đáng được ghi nhận vì những gì đã đạt được”, ông nói./.
 
Hoàng Nhương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục