Việt Nam chủ trì hội thảo khu vực về biến đổi khí hậu

Ngày 20/1, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch chủ trì hội thảo khu vực với chủ đề “Thích ứng với biến đổi khí hậu trong quản lý tài nguyên đất và nước”.

Ngày 20/1, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch chủ trì hội thảo khu vực với chủ đề “Thích ứng với biến đổi khí hậu trong quản lý tài nguyên đất và nước”.

Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác cùng các đại diện của các tổ chức quốc tế tập trung thảo luận về những biện pháp tăng cường quản lý các nguồn tài nguyên đất và nước nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Các đề xuất về nguyên tắc hoạch định chính sách nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu cũng được trình bày tại hội thảo.

Theo Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Peter Lysholt Hansen, hội thảo kéo dài một ngày rưỡi này là một phần trong Tiến trình đối thoại chính sách chiến lược về biến đổi khí hậu do Bộ Ngoại giao Đan Mạch khởi xướng. Các ý kiến và đề xuất tại hội thảo sẽ được trình bày trong nội dung thảo luận tại Hội nghị các bên lần thứ 15 về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc, dự kiến diễn ra tại Copenhagen, Đan Mạch vào tháng 12 tới.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Ulla Tornaes, Bộ trưởng Bộ Phát triển Đan Mạch, đã đánh giá cao những cam kết mạnh mẽ về chống biến đổi khí hậu của Chính phủ Việt Nam. Bà hy vọng rằng những kinh nghiệm của Việt Nam trong lĩnh vực này sẽ trở thành hình mẫu cho các quốc gia trong khu vực noi theo.

Cũng tại hội thảo, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên cho biết hiện nay Việt Nam đang tích cực tiến hành các nghiên cứu để có thể ứng phó tốt nhất với biến đổi khí hậu.

Theo Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên, hiện Việt Nam đang xây dựng 3 kịch bản liên quan đến sự tăng cao của mực nước biển, theo đó sẽ có những biện pháp đối phó thích ứng. Bên cạnh các công trình nghiên cứu, các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về biến đổi khí hậu cũng đang được Việt Nam tích cực thực hiện, ông Nguyên cho biết thêm.

Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước tác động của biến đổi khí hậu. Nhằm giúp đỡ Việt Nam ứng phó với sự thay đổi về khí hậu, tháng 12/2008, Đan Mạch đã quyết định tài trợ khoảng 40 triệu USD cho Chương trình Giảm nhẹ và Thích ứng với Biến đổi khí hậu giai đoạn 2009-2013 của Việt Nam./.

Hoàng Nhương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục