Việt Nam chủ trì lễ thượng cờ ASEAN tại Australia

Kỷ niệm 44 năm ngày thành lập ASEAN, ngày 8/8, ĐSQ Việt Nam phối hợp với ĐSQ Indonesia tổ chức lễ thượng cờ ASEAN tại Canberra.
Kỷ niệm 44 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ngày 8/8, Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tổ chức lễ thượng cờ ASEAN tại Canberra, đánh dấu lần đầu tiên lá cờ ASEAN cùng tung bay bên quốc kỳ các quốc gia thành viên tại thủ đô của 10 nước ASEAN và các bên đối thoại.

Tham dự lễ thượng cờ có đại diện đại sứ quán các nước ASEAN tại Canberra, Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Đại sứ Australia tại ASEAN Gillian Bird cùng đông đảo đại diện ngoại giao đoàn và các cơ quan Chính phủ Australia.

Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Australia Hoàng Vĩnh Thành trên cương vị Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Canberra nhấn mạnh kể từ khi thành lập ngày 8/8/1967 ở Bangkok, ASEAN đã trải qua một chặng đường dài để trở thành một tổ chức thành công như ngày nay, được nhân dân ở các nước thành viên cũng như cộng đồng thế giới công nhận là một nhân tố không thể thiếu được trong việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Theo Đại sứ Hoàng Vĩnh Thành, cùng với chủ đề năm Chủ tịch ASEAN 2011 của Indonesia là "Cộng đồng ASEAN trong cộng đồng các quốc gia toàn cầu," ASEAN đã đẩy nhanh sự tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa trong khu vực. Hiệp hội cũng duy trì và mở rộng quan hệ và hợp tác với nhiều nước đối thoại cũng như các tổ chức quốc tế và khu vực, trong đó vai trò trung tâm của ASEAN được củng cố và được các bên đối tác cũng như những nước ở các khu vực khác công nhận.

Đại sứ Hoàng Vĩnh Thành khẳng định lễ thượng cờ ASEAN tại Canberra là một biểu tượng của sự hợp tác thống nhất và đoàn kết giữa các nước thành viên ASEAN và quan hệ hợp tác toàn diện giữa ASEAN và Australia, một trong những bên đối thoại của ASEAN.

Phát biểu nhân sự kiện này, Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Đại sứ Australia tại ASEAN Gillian Bird bày tỏ sự vui mừng tham dự lễ thượng cờ ASEAN đầu tiên tại Canberra và kỷ niệm 44 năm ngày thành lập ASEAN, chúc mừng ASEAN đã đạt nhiều thành tựu thời gian qua, hướng tới thành lập Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Bà Gillian Bird nhấn mạnh ASEAN là mô hình thành công về một tổ chức có vai trò quan trọng duy trì an ninh và thịnh vượng trong kiến trúc khu vực.

Theo bà Gillian Bird, quan hệ Australia-ASEAN ngày càng tăng cường trong thời gian qua. Kim ngạch thương mại hai chiều từ mức 850 triệu AUD năm 1974, lên 64,5 tỷ AUD năm 2010. Giáo dục là lĩnh vực xuất khẩu dịch vụ lớn nhất của Australia sang ASEAN, với 109.000 sinh viên các nước ASEAN học tập tại các cơ sở giáo dục của Australia năm 2010.

Diễn đàn đối thoại Australia-ASEAN được tiến hành 18 tháng-2 năm một lần và dự kiến diễn đàn lần thứ 24 sẽ được tổ chức tại Canberra vào tháng 9/2011.

Australia là bên đối thoại đầu tiên của ASEAN từ năm 1974. Năm 2007, Australia và ASEAN ký Tuyên bố chung về Đối tác toàn diện ASEAN-Australia. Hai bên cũng đã vạch ra kế hoạch hành động để thực hiện đối tác toàn diện này cho giai đoạn 2008-2013, bao gồm các lĩnh vực hợp tác chính trị và an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội và phát triển.

Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) được ký tháng 2/2009 và có hiệu lực từ tháng 1/2010 là FTA lớn nhất của Australia và là FTA toàn diện nhất mà ASEAN từng ký kết, bao gồm một khu vực gồm hơn 600 triệu dân và tổng GDP vào khoảng 3.100 tỉ AUD./.

Ngọc Quang/Australia (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục