Việt Nam chủ trì phiên thảo luận về Trung Đông

Dưới sự chủ trì của Đại sứ Lê Lương Minh trên cương vị Chủ tịch, HĐBA LHQ đã thảo luận mở về tình hình Trung Đông và Palestine. 
Ngày 14/10, dưới sự chủ trì của Đại sứ Lê Lương Minh trên cương vị Chủ tịch, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thảo luận mở về tình hình Trung Đông và Palestine.

Trên cương vị đại diện quốc gia, Đại sứ Lê Lương Minh hoan nghênh việc cộng đồng quốc tế tiếp tục có nhiều nỗ lực nhằm giúp khôi phục tiến trình thương lượng giữa Palestine và Israel trên cơ sở giải pháp hai nhà nước cùng tồn tại hòa bình, đồng thời ghi nhận cố gắng của Chính quyền Palestine trong việc tăng cường cải cách kinh tế, thể chế hành chính và an ninh để chuẩn bị thành lập nhà nước.

Tuy nhiên, Đại sứ cũng bày tỏ quan ngại trước việc các nghị quyết 1850 (năm 2008) và 1860 (năm 2009) của Hội đồng Bảo an hầu như chưa được triển khai, tình trạng tái diễn các vụ tấn công bằng hỏa tiễn vào miền Nam Israel cũng như việc Israel tiếp tục tiến hành các chiến dịch quân sự, xây dựng bức tường ngăn cách, mở rộng các khu định cư Do Thái và phong tỏa Dải Gaza gây nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với đời sống của người dân Palestine.

Khẳng định đối thoại và thương lượng là những giải pháp khả thi duy nhất giúp giải quyết cuộc xung đột hiện nay, Đại sứ Lê Lương Minh kêu gọi các bên liên quan thực thi nghĩa vụ quy định tại Lộ trình hòa bình,  Các nguyên tắc tham chiếu Madrid, Sáng kiến hòa bình Arập và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an.

Đại sứ khuyến cáo Israel ngừng ngay việc xây dựng các khu định cư trái phép, dỡ bỏ các trạm kiểm soát, mở tất cả các cửa khẩu, thả tất cả người Palestine còn bị giam giữ trong các nhà tù của Israel và bảo đảm tiếp cận nhân đạo không hạn chế đối với các khu vực lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Các bên tại Palestine cần đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, giải quyết bất đồng thông qua hòa giải và cùng nỗ lực thành lập Chính phủ đoàn kết dân tộc.

Đại sứ Lê Lương Minh chia sẻ quan ngại trước những phát hiện của báo cáo vừa ấn hành của Phái đoàn tìm hiểu sự thật, do Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc thành lập nhằm điều tra các vụ vi phạm luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế xảy ra trong và xung quanh thời điểm cuộc chiến tại Gaza. Theo đó, Israel đã vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo, nhân quyền quốc tế và từ chối hợp tác với Phái đoàn Liên hợp quốc, trong khi những vụ tấn công bằng rốckét và pháo cối đã gây nhiều thiệt hại đối với dân thường tại miền Nam Israel.

Trong bối cảnh còn nhiều phức tạp tại khu vực và trước nhu cầu bảo đảm hòa bình và công lý, Đại sứ hối thúc các bên liên quan chấm dứt mọi hành động bạo lực, triệt để thực thi luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế, ưu tiên bảo đảm an ninh và an toàn của dân thường, trụ sở các cơ quan đại diện ngoại giao và nhân viên Liên hợp quốc.

Về vấn đề Lebanon, bày tỏ quan ngại trước việc chính phủ mới chưa được thành lập sau 4 tháng kể từ khi bầu cử Quốc hội, Đại sứ Lê Lương Minh kêu gọi các bên tại Lebanon đẩy mạnh đối thoại, hòa giải để sớm thành lập chính phủ đáp ứng lợi ích chính đáng của người dân.

Ủng hộ hoạt động của Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) cũng như việc triển khai đầy đủ Nghị quyết 1701 (năm 2006) của Hội đồng Bảo an, Đại sứ ghi nhận tiến trình hợp tác giữa các cơ quan hữu quan của Lebanon với UNIFIL nhằm điều tra tình trạng bất ổn an ninh gần đây tại miền Nam Lebanon, đồng thời yêu cầu Israel chấm dứt vi phạm không phận của Lebanon, rút quân khỏi phía Bắc làng Ghajar và khu vực phụ cận phía Bắc Đường ranh giới Xanh.

Đại sứ Lê Lương Minh khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết hòa bình xung đột Israel-Palestine và Arập-Israel, hướng tới giải pháp công bằng, toàn diện và bền vững cho nền hòa bình tại khu vực. Trên tinh thần đó, Đại sứ ủng hộ sáng kiến của Nga trong việc tổ chức một hội nghị quốc tế về tiến trình hòa bình Trung Đông trước cuối năm 2009.

Phát biểu trước phiên họp của Hội đồng Bảo an, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề chính trị Lynn Pascoe cho rằng căng thẳng trong cuộc xung đột giữa Palestine và Israel đã gia tăng trong tháng qua và vấn đề có ý nghĩa sống còn lúc này là hai bên cần kiềm chế, tránh những hành động khiêu khích.

Ông Pascoe cho rằng tuy giai đoạn khủng hoảng trực tiếp đã trôi qua, nhưng tình hình ở Đông Jerusalem và khu vực vẫn có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục