Việt Nam chuẩn bị tham dự nhiều hội nghị quốc tế về môi trường

Từ nay đến cuối năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chuẩn bị và tham dự các hội nghị quốc tế quan trọng trong lĩnh vực tài nguyên-môi trường.
Việt Nam chuẩn bị tham dự nhiều hội nghị quốc tế về môi trường ảnh 1Toàn cảnh Hội nghị COP-18 ở Qatar. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Mở rộng và triển khai có hiệu quả hợp tác quốc tế, trong đó chú trọng việc vận động tài trợ cho các chương trình, dự án trọng điểm; đi đôi với tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai các chương trình, dự án hợp tác quốc tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang cho biết hiện các cơ quan chức năng của bộ đang chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị lần thứ 11 của Tổ công tác liên hợp hợp tác khoa học kỹ thuật khí tượng Việt Nam-Trung Quốc, cũng như chuẩn bị nội dung tham dự Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 5 trong hợp tác Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS); Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 20.

Trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ sẽ tiến hành đàm phán Phiên Trưởng đoàn+1 và Hội nghị Bộ trưởng TPP (Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương); đàm phán Phiên 6 Hiệp định EFTA (Hiệp định Thương mại tự do); đàm phán vòng 6 về hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc; cuộc họp Tổ công tác ASEAN về biến đổi khí hậu (AWGCC) do Việt Nam làm Trưởng nhóm.

Mặt khác, bộ đã soạn thảo nội dung tham dự Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam-Hàn Quốc (lần thứ 11); Hội nghị các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học lần thứ 13 (COP 13); Hội nghị lần thứ 20 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 20) và Cuộc họp lần thứ 10 các bên tham gia Nghị định thư Kyoto (CMP 10).

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị đưa Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) vào danh mục các chương trình, dự án ưu tiên sử dụng vốn vay ODA trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồng thời triển khai Bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Tài nguyên và Môi trường Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực địa chất và sử dụng tài nguyên khoáng sản.

Trong sáu tháng đầu năm nay, ngoài việc ký kết Thỏa thuận tài trợ giữa Chính phủ Australia và Chính phủ Việt Nam về Nghiên cứu tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mekong, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Bản ghi nhớ hợp tác về môi trường với Bộ Môi trường và Đô thị Thổ Nhĩ Kỳ; Thỏa thuận hợp tác về nước với Bộ Quản lý Rừng và Nước Thổ Nhĩ Kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục