Việt Nam có 2 huy chương vàng đầu tiên AIG III

Đôi vận động viên Phạm Thị Phượng - Nguyễn Văn Cường đã đoạt Huy chương Vàng bài thi kỹ thuật Tự vệ nữ giới môn Vovinam.
Khoảnh khắc đáng nhớ của đoàn thể thao Việt Nam tại Asian Indoor Games III - 2009 chính là chiếc huy chương vàng đầu tiên của Đại hội.

Đúng 11 giờ sáng 31/10, tại Nhà thi đấu Quân khu 7, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi khai diễn môn Vovinam, bằng màn trình diễn xuất sắc đầy kỹ thuật và gây được nhiều cảm xúc, đôi vận động viên Phạm Thị Phượng - Nguyễn Văn Cường đã đoạt Huy chương Vàng bài thi kỹ thuật Tự vệ nữ giới.

Có tất cả 5 nước dự tranh nội dung này và đôi võ sĩ của nước chủ nhà đã khẳng định ưu thế vượt trội ở môn võ thuật dân tộc Việt Nam để giành số điểm cao nhất 294 điểm, bỏ xa các đối thủ còn lại.

Đây là thành tích đầy tự hào của Phạm Thị Phượng và Nguyễn Văn Cường, hiện cũng đang là những nhà vô địch thế giới cùng nội dung.

Huy chương Bạc thuộc về đôi Vilay Nang - Chiveak Sokhom (Campuchia) với 273 điểm, hơn 1 điểm so với đôi đoạt Huy chương Đồng là Harik Adi - Puspita (Indonesia).

Ít phút sau, ở bài thi kỹ thuật Đòn chân tấn công, 4 võ sĩ Việt Nam (Nguyễn Văn Cường, Phan Ngọc Tới, Nguyễn Bình Định, Huỳnh Khắc Nguyên) đã đoạt tiếp huy chương vàng thứ hai cho đoàn Việt Nam.

Bài thi với kỹ thuật vượt trội và những pha ra đòn đầy đẳng cấp đã giúp đội chủ nhà ghi được 294 điểm (trong đó có đến 2 trọng tài cho điểm tuyệt đối 100). Huy chương bạc thuộc về Campuchia (270 điểm) và huy chương đồng thuộc về Ấn Độ (254 điểm).

Cũng trong sáng 31/10, các võ sĩ Vovinam đã bước vào phần thi bán kết các hạng cân đối kháng 55kg nam và 55kg nữ. Hiện các võ sĩ Việt Nam đã giành quyền vào tranh chung kết và nhiều khả năng sẽ có thêm 2 chiếc huy chương vàng cho đoàn Việt Nam vào tối cùng ngày.

Lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam đã kịp thời động viên, chúc mừng và thưởng nóng cho các võ sĩ chủ nhà đoạt huy chương vàng với mức thưởng 300 USD (huy chương bạc sẽ được thưởng 200 USD, huy chương đồng 100 USD).

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân cũng đã tặng thưởng cho  hai vận động  viên trên với mức thưởng 10 triệu đồng/1 huy chương vàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục