Việt Nam có chính sách xử lý khủng hoảng hợp lý

Chủ tịch WB cho rằng Việt Nam là một trong những nước thực hiện chính sách tiền tệ thích hợp, có biện pháp xử lý khủng hoảng hợp lý.
Đánh giá cao những chương trình, dự án của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, Chủ tịch WB Robert Zoellick cho rằng Việt Nam là một trong những nước thực hiện chính sách tiền tệ thích hợp, có các biện pháp xử lý khủng hoảng hợp lý.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bên lề Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân, trưa 14/4 (theo giờ Washington), ông Zoellick góp ý trong 10 năm tới Việt Nam cần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nhằm phát triển cân đối các ngành nghề nhằm ngăn chặn lạm phát cao.

WB sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội trong 10 năm tới, nhất là về quản trị doanh nghiệp, đầu tư công, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, cải cách hành chính.

Ông Zoellick đề nghị Chính phủ Việt Nam tăng cường giám sát chất lượng triển khai các dự án, nâng cao tỷ lệ giải ngân để tiếp tục triển khai các nguồn vốn vay khác.

Khẳng định ủng hộ Việt Nam trong hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, ông Zoellick cho biết WB sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam về vấn đề này, trước mắt là hỗ trợ các dự án thuộc chương trình phát triển tiểu vùng sông Mekong.

Ông Zoellick cũng khẳng định WB tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi kinh tế và phát triển bền vững.

Đánh giá cao và cảm ơn sự ủng hộ và hỗ trợ tích cực của WB đối với Việt Nam trong thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định Giám đốc WB tại Việt Nam đã làm tốt vai trò điều phối viện trợ của cộng đồng quốc tế.

Thông báo một số nét chính về kinh tế vĩ mô của Việt Nam, Thủ tướng đề nghị WB tăng các khoản hỗ trợ ngân sách và các chương trình hỗ trợ theo ngành để giúp Việt Nam có thêm nguồn lực tiếp tục cải cách, điều chỉnh cơ cấu và khắc phục hậu quả của khủng hoảng kinh tế, đồng thời tiếp tục duy trì mức phân bổ cao vốn vay ưu đãi và vốn vay Ngân hàng tái thiết phát triển cho Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh biến đổi khí hậu đang tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế, xã hội một số vùng của Việt Nam và đề nghị WB quan tâm hỗ trợ Việt Nam thông qua các quỹ và một dự án về nâng cao năng lực đổi mới khoa học-công nghệ.

Thủ tướng khẳng định đây là vấn đề rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam trong thời gian tới.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng viện trợ phát triển chính thức từ WB, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan cùng đại diện WB tại Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 35 năm quan hệ hợp tác WB-Việt Nam (1976-2011).

Việt Nam mong muốn trong hội nghị này hai bên sẽ cùng nhau bàn các biện pháp cụ thể để mở ra một chương mới cho mối quan hệ song phương ngày càng hiệu quả và phát triển bền vững.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp đại diện các tập đoàn hàng đầu của Mỹ như Lockheed Martin, Westinghouse, Raytheon…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục