Việt Nam có mặt trong top 100 bảng xếp hạng FIFA tháng 12

Đội tuyển Việt Nam với thành tích duy trì mạch trận bất bại ấn tượng ở AFF Cup 2018, tiếp tục có mặt trong top 100 của bảng xếp hạng FIFA, bỏ xa các đối thủ Philippines và Thái Lan.
Việt Nam có mặt trong top 100 bảng xếp hạng FIFA tháng 12 ảnh 1Đội tuyển Việt Nam hân hoan ăn mừng chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018. (Nguồn: Trọng Đạt/TTXVN)

Đội tuyển Việt Nam với thành tích duy trì mạch trận bất bại ấn tượng ở AFF Cup 2018, tiếp tục có mặt trong top 100 của bảng xếp hạng FIFA, bỏ xa các đối thủ Philippines và Thái Lan. Mặc dù không có thay đổi về mặt thứ hạng, đội tuyển Việt Nam đã tăng 5 điểm so với tháng trước và có 1.229 điểm. Với việc tiếp tục ở top 100, đội tuyển Việt Nam vẫn là đội bóng có thứ hạng cao nhất khu vực Đông Nam Á. Đứng thứ 2 là Philippines (1.171 điểm-hạng 116) và Thái Lan đứng thứ 3 (1.160 điểm-hạng 118).

Việt Nam có mặt trong top 100 bảng xếp hạng FIFA tháng 12 ảnh 2Bóng đá Việt Nam đã có một năm 2018 khởi sắc và kết thúc hoàn hảo bằng một trận chung kết đầy cảm xúc để lên ngôi vô địch AFF Suzuki Cup. Các cầu thủ đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc Việt Nam thân yêu. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Mặc dù giành chức vô địch World Cup 2018, Pháp vẫn phải xếp sau Bỉ, đội tuyển bị nước này đánh bại tài vòng bán kết World Cup, trên bảng xếp hạng vừa được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố ngày 20/12.

[FIFA: Kỷ nguyên thành công chưa từng có của bóng đá Việt Nam]

Bỉ tiếp tục là đội tuyển có điểm số cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA tháng 12/2018 (1.727 điểm), "vượt mặt" các nhà đương kim vô địch thế giới Pháp (1.726 điểm) chỉ với một điểm. Lần lượt sau đó là Brazil (1.676 điểm), Croatia (1.634), Anh (1.631), Bồ Đào Nha (1.614), Uruguay (1.609), Thụy Sĩ (1.599), Tây Ban Nha (1.591), Đan Mạch (1.589).

Việt Nam có mặt trong top 100 bảng xếp hạng FIFA tháng 12 ảnh 3Đội trưởng Văn Quyết, tiền đạo Anh Đức cùng các cầu thủ giương cao chiếc cúp vô địch AFF Suzuki Cup 2018 chạy quanh sân vận động Mỹ Đình, chia vui với người hâm mộ trong trận chung kết lượt về lịch sử 15/12/2018 giành chiến thắng 1-0 trước Malaysia. (Ảnh: Trọng Đạt/ TTXVN)

Tuy nhiên, FIFA cho biết Pháp là đội tuyển có thành tích tăng điểm "đáng nể" nhất trong năm 2018, tăng hơn 165 điểm so với tháng 12/2017 để nhảy vọt từ vị trí thứ 9 lên thứ 2 trong bảng xếp hạng. Trong khi đó, đội tuyển Kosovo giữ thành tích leo hạng đáng chú ý hơn cả, tăng 46 bậc lên hạng 131.

Bảng xếp hạng của FIFA còn cho thấy châu Âu vẫn thống trị top 50 đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất, đóng góp tổng cộng 31 đội tuyển (tăng 2 đội). Trong khi đó, châu Phi ghi danh với 5 đội tuyển (giảm 3 đội) và châu Á có 3 đội tuyển (tăng 1 đội)./.

Việt Nam có mặt trong top 100 bảng xếp hạng FIFA tháng 12 ảnh 4

Quang Hải (19) và Văn Đức(20)  những cầu thủ vô cùng quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong suốt hành trình chinh phục cúp vàng vô địch Đông Nam Á 2018. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Việt Nam có mặt trong top 100 bảng xếp hạng FIFA tháng 12 ảnh 5

Hậu vệ Quế Ngọc Hải (áo số 3) hợp cùng Duy Mạnh và Đình Trọng tạo thành "lá chắn thép" trước khung thành thủ môn Văn Lâm, giúp đội tuyển Việt Nam trở thành đội bị thủng lưới ít nhất của giải đấu.(Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Việt Nam có mặt trong top 100 bảng xếp hạng FIFA tháng 12 ảnh 6Pha mở tỷ số của tiền đạo Anh Đức trong trận chung kết lượt về tối 15/12/2018 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), làm phá sản đấu pháp của HLV Tan Cheng Hoe và các cầu thủ Malaysia từ rất sớm. (Ảnh: Trọng Đạt/ TTXVN)
Việt Nam có mặt trong top 100 bảng xếp hạng FIFA tháng 12 ảnh 7Năm 2008, khi Việt Nam lần đầu giành chức vô địch AFF Cup, Đỗ Duy Mạnh còn là một cậu bé nhặt bóng. 10 năm sau, chàng hậu vệ đeo áo số 28 này đã trở thành trụ cột không thể thiếu trong đội hình tuyển Việt Nam lần thứ hai giương cao cúp vô địch AFF Suzuki Cup 2018 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, tối 15/12/2018. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Việt Nam có mặt trong top 100 bảng xếp hạng FIFA tháng 12 ảnh 8Sức mạnh đoàn kết của đội tuyển Việt Nam đã góp phần làm nên chiến thắng tại AFF Suzuki Cup 2018. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Việt Nam có mặt trong top 100 bảng xếp hạng FIFA tháng 12 ảnh 9Thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm đã không phụ sự tin tưởng của Ban huấn luyện, của đồng đội và sự kỳ vọng của người hâm mộ khi có một giải đấu vô cùng xuất sắc.(Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Việt Nam có mặt trong top 100 bảng xếp hạng FIFA tháng 12 ảnh 10Nụ cười chiến thắng rạng rỡ của Quang Hải - cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam cũng là cầu thủ xuất sắc nhất Giải vô địch AFF Suzuki Cup trong hành trình chinh phục cúp vàng vô địch Đông Nam Á 2018. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Việt Nam có mặt trong top 100 bảng xếp hạng FIFA tháng 12 ảnh 11Thành công của đội tuyển Việt Nam có công đóng góp rất lớn của HLV Park Hang-seo. Ông không chỉ giỏi cầm quân mà còn tạo được sự đoàn kết, gắn bó trong các cầu thủ, tạo nên một đội bóng kỷ luật, đầy sức mạnh để lần lượt vượt qua các đối thủ và bước lên đỉnh vinh quang. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục