Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng cho ASEAN

Thủ tướng nhấn mạnh, 15 năm đồng hành cùng ASEAN, Việt Nam đã tích cực tham gia và có nhiều đóng góp quan trọng cho hiệp hội.
Chiều 7/8, Lễ kỷ niệm trọng thể 43 năm ngày thành lập ASEAN và 15 năm Việt Nam gia nhập ASEAN đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwant.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng về sự trưởng thành và lớn mạnh không ngừng của ASEAN và tin tưởng mạnh mẽ vào tương lai tươi sáng của Hiệp hội. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, ASEAN ngày nay đã trở thành một tổ chức hợp tác khu vực năng động và gắn kết của toàn bộ 10 quốc gia Đông Nam Á, với vai trò ngày càng quan trọng vì hòa bình, ổn định, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Những kết quả hợp tác ASEAN, cả trong liên kết nội khối cũng như hợp tác giữa Hiệp hội với các đối tác bên ngoài, đã tạo tiền đề vật chất quan trọng cho ASEAN gia tăng liên kết khu vực sâu rộng hơn trong giai đoạn tiếp theo, đồng thời nâng cao vai trò và vị thế quốc tế của mình. Thực tiễn đó đã khẳng định giá trị tồn tại bền vững và sức sống mạnh mẽ của ASEAN.

Để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác ASEAN trong thời gian tới, Thủ tướng cho rằng, về chính trị-an ninh, cần tiếp tục các nỗ lực nhằm duy trì hòa bình và an ninh khu vực, xử lý phù hợp những nguy cơ tiềm ẩn có thể gây mất ổn định.

Về liên kết kinh tế, đòi hỏi lớn nhất hiện nay là cần thực thi có hiệu quả các thỏa thuận đã có. Do vậy, các nước liên quan cần có những cam kết mạnh mẽ và nỗ lực lớn hơn về tự do hóa và mở cửa thị trường, vượt qua những lực cản ảnh hưởng đến liên kết kinh tế khu vực, nhất là xu hướng bảo hộ mậu dịch. Về văn hóa-xã hội, ASEAN cần đẩy mạnh việc thực hiện các mục tiêu hình thành một Cộng đồng Văn hóa-Xã hội nhằm phục vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong 15 năm đồng hành cùng ASEAN, Việt Nam đã tích cực tham gia và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự trưởng thành và lớn mạnh của Hiệp hội. Một ASEAN liên kết chặt chẽ, đoàn kết và thống nhất, có vai trò và vị thế quốc tế quan trọng, là hoàn toàn phù hợp với lợi ích cơ bản và lâu dài của Việt Nam. Tham gia ASEAN cũng đem lại cho Việt Nam những lợi ích quan trọng và thiết thực, hỗ trợ đắc lực cho an ninh và phát triển của đất nước.

Là một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của gia đình ASEAN, Việt Nam sẽ tiếp tục làm hết sức mình để xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào năm 2015; trước mắt là hoàn thành tốt trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2010, theo đúng chủ đề “Hướng tới Cộng đồng ASEAN: Từ tầm nhìn đến hành động.”

Việt Nam đã và sẽ tiếp tục cùng các nước ASEAN, các nước bạn bè, đối tác, phấn đấu vì một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, liên kết chặt chẽ và thịnh vượng, vì một Đông Nam Á và một Đông Á hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Tại buổi lễ, Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan đánh giá cao những thành tựu nổi bật mà ASEAN đã đạt được trong 43 năm qua; trở thành một tổ chức hợp tác khu vực toàn diện, một thực thể chính trị-kinh tế gắn kết và năng động, có vai trò và vị thế quốc tế quan trọng ở khu vực và trên thế giới. Theo ông Surin Pitsuwan, ASEAN đã đạt được những thành tựu quan trọng dù còn là một tổ chức non trẻ.

Ông nói Việt Nam là một thành viên gia nhập sau nhưng đã có nhiều đóng góp vào những thành tựu ấn tượng đó. Ngay sau khi gia nhập, Việt Nam đã tích cực trong việc hỗ trợ sự tham gia của các thành viên khác như Lào, Campuchia. Hiện nay, Việt Nam đang tiếp tục tích cực đóng góp vào những mục tiêu chung của ASEAN.

Ông Surin Pitsuwan cho rằng, với chủ đề "Hướng tới Cộng đồng ASEAN - Từ tầm nhìn đến hành động" trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2010, Việt Nam đã khẳng định rõ ASEAN là một bộ phận quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình; ưu tiên của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch năm nay là nâng cao uy tín và vị thế của ASEAN trên trường quốc tế./.

Thiện Thuật (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục